Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Bắc

Sáng 2-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) 2019 khu vực phía Bắc. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo chương trình liên hoan.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Hiên Vân, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc và đại diện một số cơ quan Trung ương.

 Đại tướng Lương Cường chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự liên hoan. Ảnh: Phú Sơn.

Đại tướng Lương Cường chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự liên hoan. Ảnh: Phú Sơn.

Với chủ đề “Làm theo lời Bác, PNQĐ tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi PNQĐ năm 2019 khu vực phía Bắc gồm có 28 tuyên truyền viên và gần 200 cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ thuộc 14 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng là: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 3, Quân khu 4, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 1, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Chính trị, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu khai mạc. Ảnh: Phú Sơn.

Mỗi đội tham gia chương trình theo hình thức tuyên truyền miệng (có thể diễn thuyết, dẫn chuyện, kể chuyện…) kết hợp với các loại hình sân khấu hóa, hình ảnh minh họa, phụ họa; có tổng thời lượng là 25 phút được kết cấu gồm 2 phần: Giới thiệu chủ đề (không quá 5 phút) trích dẫn lời Bác Hồ dạy để lựa chọn làm chủ đề tuyên truyền; phần nội dung chính (không quá 20 phút) sẽ liên hệ với việc học tập và làm theo Bác của phụ nữ đơn vị với các nội dung phong phú như: Những tấm gương anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống PNQĐ hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; PNQĐ tham gia các hoạt động dân vận, chính sách, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ nhân dân...

Các đại biểu dự liên hoan. Ảnh: Phú Sơn.

Phát biểu khai mạc liên hoan, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Thực tiễn sinh động trong thực hiện phong trào thi đua; thực hiện hai khâu đột phá, ba nhiệm vụ trọng tâm của PNQĐ và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị thời gian qua là tiền đề, chất liệu tốt để các đội tuyển xây dựng chương trình tham gia liên hoan phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phản ánh phẩm chất cao đẹp, lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của PNQĐ với những màu sắc, thông điệp riêng. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng khẳng định, liên hoan là dịp để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một tiết mục văn nghệ tại liên hoan. Ảnh: Phú Sơn.

Thông qua liên hoan, cán bộ hội viên phụ nữ các đơn vị được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác hội. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng cho rằng, đây cũng là dịp để PNQĐ giới thiệu những cách làm hay, mô hình sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, trong thực hiện Phong trào thi đua “PNQĐ đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo kế hoạch, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào chiều 3-10.

KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-lien-hoan-tuyen-truyen-vien-phu-nu-quan-doi-2019-khu-vuc-phia-bac-592545