Khai mạc Liên hoan phim Venice 2022

Một trong những sự kiện điện ảnh uy tín và lâu đời nhất châu Âu, Liên hoan phim Venice lần thứ 79 đã khai mạc tối 31/8 (giờ Italia) tại thành phố Venice, Italia.

Liên hoan phim năm nay ghi dấu ấn sự trở lại thực sự của đời sống điện ảnh sau hai năm vắng bóng nhiều sự kiện do phải tổ chức online hoặc vừa trực tiếp vừa online vì những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Điều mà khán giả quan tâm nhất ở Liên hoan phim Venice năm nay là sự trở lại của sự kiện thảm đỏ. Tại đây, người hâm mộ được gặp gỡ nhiều ngôi sao mình yêu mến như Lady Gaga, cặp vợ chồng đình đám George và Amal Clooney, cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý của báo giới và công chúng gần đây với sự trở lại sau 20 năm Jennifer Lopez và Ben Affleck. Đây cũng là lần đầu tiên Jennifer Lopez và Ben Affleck sánh đôi trên thảm đỏ Venice.

Đoàn làm phim "White Noise" ra mắt khán giả trong đêm khai mạc Liên hoan phim. (Ảnh: Reuters)

Đoàn làm phim "White Noise" ra mắt khán giả trong đêm khai mạc Liên hoan phim. (Ảnh: Reuters)

Liên hoan phim năm nay mở màn với bộ phim “White Noise” của đạo diễn Noah Baumbach, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Don DeLillo. Đây là lần đầu tiên một bộ phim phát trên Netflix được chọn chiếu mở màn cho sự kiện điện ảnh này. Cách đây 7 năm, Venice là Liên hoan phim đầu tiên công bố cạnh tranh với các dịch vụ phát phim trực tuyến. “White Noise” cũng là phim nằm trong danh sách tranh giải Sư tử vàng năm nay, cùng với một số phim khác của Netflix, trong chiến dịch chinh phục các giải thưởng điện ảnh với dòng phim nghệ thuật của nền tảng phim trực tuyến này. Phim có sự tham gia của các diễn viên Adam Driver, Jack Gladney và Greta Gerwig.

Liên hoan phim Venice được coi là một trong những bệ phóng đối với các phim dự giải Oscar, và cũng đã ghi nhận những thành tích cao đối với nhiều đạo diễn trong những năm gần đây. 8 trong số 10 đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar có phim ra mắt tại Venice, trong đó có cả Jane Campion với “Power of the Dog”.

Tại Liên hoan phim năm nay, một số phim được đánh giá cao bao gồm “Bones and All” với sự tham gia của Timotheé Chalamet, “The Whale” với Brendan Fraser, được công chúng nhắc đến nhiều khi tăng cân tới gần 300 kg để vào vai người đàn ông đồng tính trong phim. Bộ phim cũng ghi dấu ấn sự trở lại của nam tài tử “The Mummy” sau gần hai thập kỷ vắng bóng.

Sau hai năm vắng bóng vì dịch bệnh, năm nay Liên hoan phim trở lại mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các rạp chiếu phim truyền thống vẫn còn đang phải vật lộn với đại dịch, đặt ra vấn đề về những khó khăn trong tài chính.

Phát biểu trong một buổi họp báo, Trưởng Ban giám khảo, nữ diễn viên Mỹ Julianne Moore cho rằng, nghệ thuật nên cao hơn kinh doanh trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của điện ảnh: “Cách chúng ta sống, cách thế giới tiến lên luôn luôn thay đổi, nhưng nghệ thuật thì không” - nữ diễn viên chia sẻ.

Liên hoan phim năm nay vinh danh nữ diễn viên huyền thoại của Pháp Catherine Deneuve. Năm nay 78 tuổi, bà là người gắn bó lâu năm với lịch sử Liên hoan phim. Năm 1967, bộ phim “Belle de Jour” của đạo diễn Luis Bunũel mà bà đóng vai chính đã giành giải Sư tử vàng.

Liên hoan phim sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 10/9.

KHÁNH NGUYÊN Tổng hợp

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khai-mac-lien-hoan-phim-venice-2022-post713263.html