Khai mạc Liên hoan nghệ thuật 'Giai điệu mùa thu' 2022

Liên hoan nghệ thuật giao hưởng, nhạc - vũ kịch Giai điệu mùa thu lần thứ 13-2022 khai mạc tối ngày 10-9, tại Nhà hát thành phố

Đây là sự kiện do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM thực hiện nhằm đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm trở thành hoạt động nghệ thuật tiêu biểu của TP, tiếp cận gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ; Tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh TP HCM đến quốc tế và tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần phát triển du lịch; trao đổi chuyên môn nghệ thuật đồng thời tiếp cận và khai thác thị trường âm nhạc phong phú của TP HCM…

Chương trình khai mạc mở màn đầy cuốn hút

Chương trình khai mạc mở màn đầy cuốn hút

Ca sĩ Tạ Minh Tâm trình bày ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình"

Ca sĩ Duyên Huyền

Tại chương trình khai mạc, khán giả được thưởng thức các tác phẩm Việt: "Giai điệu tổ quốc" (Nhạc và lời: Trần Tiến, hợp xướng), "Lãnh tụ ca" (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Thi, hợp xướng), "Tổ quốc gọi tên mình" (Nhạc và lời: Đinh Trung Cẩn, Nguyễn Phan Quế Mai, Tạ Minh Tâm biểu diễn), "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" (Nhạc và lời: Trấn Kiết Tường, Phạm Duyên Huyền biểu diễn), "Thành phố tôi yêu" (Nhạc và lời: Hoàng hiệp, Phan Hữu Trung Kiệt, Trần Thanh Nam, Võ Nguyễn Thành Tâm biểu diễn), "Khát vọng" (Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn), "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" (Nhạc và lời: Cao Việt Bách và Đăng Trung, Phạm Trang, Phạm Khánh Ngọc, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác biểu diễn cùng hợp xướng).

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức các tác phẩm nổi tiếng của những tên tuổi lớn trong lịch sử âm nhạc thế giới như: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georgy Sviridov, Wolfgang Amadeus Mozart, Emanuel Schikaneder,… Chương trình khai mạc được thực hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Ha My, Trần Nhật Minh và Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO)

Liên hoan nghệ thuật giao hưởng, nhạc - vũ kịch "Giai điệu mùa thu" lần thứ 13-2022 diễn ra từ ngày 10 đến 17-9 tại Nhà hát TP HCM với các chương trình đa dạng về phong cách qua các loại hình: vũ kịch, hòa nhạc giao hưởng, thanh xướng kịch. Ngoài chương trình đêm khai mạc, ngày 11-9 là vở thanh xướng kịch nổi tiếng "Carmina Burana" (Vòng quay may mắn) của nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff; ngày 13-9 là tọa đàm âm nhạc; ngày 14-9 là workshop múa đương đại; ngày 15-9 là hòa nhạc tài năng trẻ và kèn gõ; ngày 16-9 là múa Kiều và ngày 17-9 là đêm nhạc bế mạc.

Đặc biệt, toàn bộ vé tham gia các buổi diễn trong liên hoan đều miễn phí, phục vụ khán giả.

Các ca sĩ trình bày "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"

Các ca sĩ nhận hoa và cúp lưu niệm liên hoan

Minh Khuê. Ảnh: M.Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/khai-mac-lien-hoan-nghe-thuat-giai-dieu-mua-thu-2022-20220910181536288.htm