Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10

Liên hoan lần này diễn ra đúng dịp Ấn Độ chuẩn bị tổ chức 72 năm ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15-8-1947- 15-8-2019) và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 -19-8-2019) và Quốc khánh.

Chiều 13-8, tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam Ấn Độ cùng đại diện Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng, Bộ Thông tin - Truyền thông, sở, ban ngành tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ có sự tham dự của Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ gồm 35 người, do đồng chí Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng thư ký Tổ chức hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) làm trưởng đoàn; đại diện Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10 được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình là một cơ hội tốt để các đại biểu hiểu hơn về mảnh đất và con người Ninh Bình, tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị. "Tôi tin rằng, trong thời gian diễn ra các hoạt động của Liên hoan, các đại biểu sẽ có những ấn tượng tốt đẹp đối về vùng đất Ninh Bình với nhiều di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng, đậm đà bản sắc văn hóa, cũng như về con người Ninh Bình thân thiện, mến khách, hết lòng vì bè bạn", bà Thanh nói.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam nêu rõ, với chủ đề “đoàn kết, hữu nghị, phát triển”, Liên hoan nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10 chắc chắn sẽ làm tươi mới tinh thần “Tomar Nam, Amar Nam, Việt Nam, Việt Nam” (Tên anh, tên tôi, tên chúng ta đều là Việt Nam, Việt Nam), để nhân dân các địa phương hai nước chúng ta tiếp tục sát cánh bên nhau, chung tay xây đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Ấn mãi mãi bền chặt.

Nhắc lại kỳ Liên hoan đầu tiên được tổ chức tại Kolkata vào năm 2007, Tổng Thư ký Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ Pallab Sengupta cho biết thành công của sự kiện này đã mở ra những cơ hội mới để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia ở cấp độ nhân dân, dựa trên những mục tiêu chung về độc lập, tự chủ, vì bình đẳng và công bằng xã hội.

Các đại biểu tham dự Liên hoan chụp ảnh lưu niệm.

Với tinh thần và quyết tâm đó, ông Pallab cùng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ đã đến Việt Nam để tham dự Liên hoan lần thứ 10. “Nhân dân Ấn Độ luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Việt Nam luôn truyền cảm hứng và động lực để chúng tôi có thể đấu tranh vì lẽ phải”, ông Pallab nhấn mạnh.

Tại Liên hoan, đại biểu nhân dân hai nước và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã cùng nhau ôn lại truyền thống hợp tác, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng ở hai đất nước; cùng nhau đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của hai nước lên tầm cao mới.

Sau lễ khai mạc là chương trình giao lưu nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn của các nghệ sĩ thuộc Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ; các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Ninh Bình biểu diễn, thể hiện những nét đẹp truyền thống của hai nước, khơi dậy tình cảm ấm áp, đoàn kết, thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ .

Hồ Thiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khai-mac-lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-an-do-lan-thu-10-557254/