Khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018

Tối 5-9, tại Long An, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018.

Liên hoan có sự tham gia của 25 đoàn, nhà hát với 32 vở diễn, trong đó, có 8 vở diễn của các đơn vị ngoài công lập với hơn 1.800 nghệ sĩ, diễn viên. Một số đơn vị tham gia tiêu biểu như: Nhà hát cải lương Việt Nam, Nhà hát Cao Văn Lầu, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát Tây Đô, Đoàn văn công Quân khu 9…

Một cảnh trong vở diễn “Cuộc đời của mẹ” của Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An.

Liên hoan lần này mở rộng phạm vi đối tượng để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia đông đảo hơn. Những vở diễn tham gia liên hoan được dàn dựng từ năm 2014 đến nay và những vở được phục dựng với ê kíp sáng tạo mới nhưng chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, không sử dụng kịch bản nước ngoài. Mỗi vở diễn phải có thời lượng ít nhất từ 90 phút trở lên.

Các đơn vị tham gia liên hoan nhận cờ lưu niệm.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ thể hiện vở diễn tại sân khấu Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An và một số nhà hát, sân khấu tại TP Hồ Chí Minh. Đêm gala tổng kết và trao giải sẽ diễn ra tối 19-9 tại Long An.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-lien-hoan-cai-luong-toan-quoc-nam-2018-548765