Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29-5, tại Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc 'Liên hoan ảnh nghệ thuật 3 thành phố kết nghĩa: Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh'.

Ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Thuận

Ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Thuận

Tham gia Liên hoan có 100 ảnh nghệ thuật được lựa chọn lọc trong 2 năm, trong đó, Hà Nội có 40 ảnh, Huế và TP Hồ Chí Minh mỗi thành phố 30 ảnh.

Theo Ban Tổ chức, so với các Liên hoan trước, chủ đề tự do, liên hoan lần này có chủ đề rõ rệt là ca ngợi “Vẻ đẹp dân gian” - Vẻ đẹp gần gũi với cuộc sống thường ngày của người dân ba miền. Đó là nét đẹp văn hóa làng nghề, văn hóa du lịch, văn hóa cộng đồng với non nước, quê hương và vẻ đẹp của văn hóa tâm linh. Qua đó, thấy được sức sống vươn lên hướng tới cuộc sống đa văn hóa và khẳng định những bản sắc văn hóa mang tính đặc thù của người dân ba miền trong lao động và sinh hoạt.

Những khoảnh khắc trong các tác phẩm ảnh tại triển lãm thể hiện cái nhìn, sự quan sát tinh tế của các nhà nhiếp ảnh. Vẻ đẹp dân gian trở nên sống động, được khái quát hóa song vô cùng gần gũi với cuộc sống thường ngày của người lao động, mang đặc trưng của văn hóa từng vùng, miền. Đó cũng chính là thành công của Liên hoan ảnh này.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hà Nội, Trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết: Liên hoan là hoạt động truyền thống tốt đẹp của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh. Sau sự gián đoạn từ năm 1978, liên hoan đã được nối lại từ năm 2011 và được luân phiên tổ chức hàng năm ở ba thành phố.

Nét đẹp văn hóa làng nghề, vẻ đẹp trong lao động được nhiều tác giả phản ánh trong các tác phẩm ảnh. Ảnh: Thanh Thuận

Nghệ nhân tạc tượng Nguyễn Văn Mùi (Nguyễn Văn Luận-Hà Nội). Ảnh: Thanh Thuận

Du lịch sinh thái biển (Nguyễn Hữu Hai-Huế). Ảnh: Thanh Thuận

Ông Đặng Đình An còn nhấn mạnh, tác giả của từng miền đều thể hiện rõ nét tính truyền thống, văn hóa đặc sắc rất đặc trưng của các vùng quê. Những tác giả ở Hà Nội như Vũ Đình Tuệ, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Thanh Bình… thể hiện đậm nét vẻ đẹp của vùng quê Bắc Bộ với “Giếng quê”, “làng nghề mây tre đan” hay “Mốc tương”… Trong khi đó, các tác giả Huế miêu tả vẻ đẹp dân gian đầy chất thơ thông qua tác phẩm “Cánh diều tuổi thơ”, “Thiên mụ mây bay”, “Nghề truyền thống”... Các tác giả thành phố Hồ Chí Minh lại khắc họa chất dân gian ở những vùng quê Nam bộ như “Đan lưới”, “Vũ điệu xơ dừa”, “Nhịp điệu muối”...

Mốc tương (Trương Thanh Bình-Hà Nội). Ảnh: Thanh Thuận

Phơi cá (Trương Hải Tuấn- TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Thanh Thuận

Giáo sư Vũ Khiêu tròn 100 tuổi (Phạm Lâm Trúc-Hà Nội). Ảnh: Thanh Thuận

Liên hoan diễn ra đến hết ngày 31-5 tại Nhà trưng bày triển lãm (93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-lien-hoan-anh-nghe-thuat-ha-noi-hue-thanh-pho-ho-chi-minh/