Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII năm 2019

Sáng 23-2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII năm 2019 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Xuân hồng 2019.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Xuân hồng 2019.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Lê Thị Nguyệt, Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội; TS, BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước đánh trống khai hội Xuân hồng năm 2019.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân và các bạn sinh viên đã tham gia hiến máu tại Lễ Hội Xuân Hồng năm 2019.

Được khởi xướng từ năm 2008, Lễ hội Xuân hồng đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng lượng máu thường thiếu hụt ngay sau Tết Nguyên đán, góp phần tạo dựng và duy trì thói quen hiến máu đầu xuân của nhiều người dân. Sau 11 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 67.315 đơn vị máu cho điều trị.

Lễ hội Xuân hồng - Lễ hội của lòng nhân ái

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS, BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng cho biết, trong suốt gần 2 tuần sau Tết Nguyên đán vừa qua, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và nhiều bệnh viện khác trên toàn quốc đã đồng loạt kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu khẩn cấp do nhu cầu sử dụng máu sau Tết tăng cao ngoài dự đoán.

TS, BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc lễ hội.

Đặc biệt, như ngày 21-2 vừa qua, lượng máu dự trữ trong Ngân hàng máu của Viện chỉ còn 1.969 đơn vị máu. Lượng máu này chỉ đáp ứng được nhu cầu của các bệnh viện trong khoảng 2 ngày, nhiều bệnh nhân cần truyền máu nhưng phải chờ vì máu được ưu tiên cho các trường hợp cấp cứu. "Với mục tiêu tiếp nhận tối thiểu đơn vị máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã chuẩn bị rất chu đáo cho phương án tiếp nhận máu và việc đáp ứng nhu cầu của người hiến máu. Thực tế trong 2 tuần gần đây, có khoảng 30% số người hiến máu nhận quà tặng là dịch vụ xét nghiệm máu. Vì thế, trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Xuân hồng, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để lấy máu xét nghiệm, phân tích kết quả và tư vấn kết quả cho hàng ngàn người. Với việc triển khai gói xét nghiệm này, chúng tôi mong muốn sẽ chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu một cách tốt hơn và toàn diện hơn thông qua các xét nghiệm máu", TS, BS Bạch Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước và các đại biểu thăm và động viên người hiến máu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, theo thông tin từ các bệnh viện, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhu cầu máu cho cấp cứu tăng mạnh ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, để khắc phục tình trạng đó, ngành y tế đã huy động cán bộ, nhân viên tại các bệnh viện tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời kêu gọi người dân và cộng đồng hưởng ứng tham gia. Chính vì vậy, chúng ta đã không để những trường hợp nào đáng tiếc xẩy ra vì không có máu để truyền, hoạt động khám, chữa bệnh, phẫu thuật, cấp cứu vẫn diễn ra bình thường tại các bệnh viện, đó là điều rất đáng mừng không chỉ cho ngành y tế mà còn cho người bệnh và xã hội. Đến nay, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” hay các “ngày hội Xuân hồng” trong dịp đầu năm mới. Các hoạt động được tổ chức trong Lễ hội Xuân hồng đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về hiến máu và hình thành thói quen tốt đẹp - hiến máu cứu người vào mỗi dịp đầu năm mới, đồng thời đã góp phần khắc phục được tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Quốc Cường mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là nơi khởi đầu cho phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước để có thêm nhiều cách làm sáng tạo, vận động đông đảo các cấp, các ngành và người dân ở mọi độ tuổi khác nhau hơn nữa sẵn sàng tham gia hiến máu; các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tích cực hưởng ứng và tổ chức Lễ hội Xuân hồng tại địa phương mình, để tinh thần của Lễ hội Xuân hồng được thấm sâu trong tâm trí và tình cảm của mỗi người dân trên cả nước. Tôi cũng kêu gọi các cán bộ, nhân viên ngành y tế tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội, thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào, số lượng máu tiếp nhận được trên địa bàn Thành phố đều tăng cao trong những năm gần đây. Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên trên địa bàn Thành phố tiếp nhận được trên 210.000 đơn vị máu và TP Hà Nội là địa phương có số lượng máu cao thứ 2 cả nước (chỉ sau TP Hồ Chí Minh). Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp tất cả các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, công ty, doanh nghiệp; hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi đơn vị, của mỗi người dân Thủ đô.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tham gia Lễ hội Xuân hồng

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, Thùy Dung... cùng rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ khác sẽ tham gia biểu diễn và trực tiếp hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2019.

Trên trang facebook cá nhân của các ca sỹ, nghệ sĩ Việt trong những ngày qua nhuộm một màu đỏ, sôi động và tưng bừng với không khí của Lễ hội Xuân hồng khi các ca, nghệ sĩ đồng loạt thay avatar của chương trình. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau nhưng đều mong cộng đồng sẽ cùng chung tay tham gia hiến máu vì người bệnh.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã đồng hành cùng các hoạt động hiến máu tình nguyện và Lễ hội Xuân hồng trong nhiều năm qua. Năm nay, anh tiếp tục tham gia đồng hành cùng chương trình với mong muốn sẽ góp phần vận động được thêm nhiều người đến hiến máu tại chương trình.

Là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc của nhiều chương trình hiến máu như: Chủ nhật Đỏ, Lễ hội Xuân hồng, dù rất bận rộn với lịch trình dày đặc, ca sĩ Tùng Dương đã dậy từ rất sớm đến tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đây cũng là người "xông đất” đặc biệt cho ngày chính hội của Lễ Hội Xuân Hồng năm 2019.

Những nụ cười luôn nở trên môi các bạn sinh viên khi tham gia hiến máu.

Cảm kích trước thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, ca sĩ Tùng Dương nhận định mỗi người khi chia sẻ giọt máu của mình sẽ ý thức được sự đóng góp cho cộng đồng. Ngày hôm nay, khi bước vào khuôn viên của Lễ hội Xuân hồng, ca sĩ Tùng Dương cảm nhận được sự ấm áp của những gương mặt, nụ cười thân quen của đội ngũ y bác sĩ, các bạn tình nguyện viên. Là một người nghệ sĩ, trong lòng dâng lên sự xúc động, cảm giác lâng lâng sau mỗi lần hiến máu. Anh cho biết, bản thân cũng kêu gọi bạn bè tham gia hiến máu để chung tay giúp đỡ những người bệnh đang hằng ngày, hằng giờ cần máu để duy trì sự sống.

Ca sĩ Tùng Dương tham gia hiến máu tại Lễ Hội Xuân Hồng năm 2019.

Ca sĩ Thùy Dung (Sao Mai) cũng chia sẻ: "Mỗi năm có bao nhiêu bệnh nhân vì không đủ máu để chữa bệnh, bao nhiêu bệnh nhân phải dừng lại trước bạo bệnh vì ngân hàng máu cạn kiệt. Mỗi giọt máu đào trao đi, là chúng ta góp thêm phần nào cho những người không may cần đến máu”.

Lễ hội Xuân hồng năm 2019 được tổ chức liên tục trong 3 ngày liên tục từ 22 đến 24-2 với các hoạt động đồng hành ý nghĩa như: Đi bộ cổ động hiến máu trên tuyến phố Phạm Văn Bạch - kỷ niệm 25 năm phong trào hiến máu tình nguyện; hội trại “Xuân hồng 12 mùa hoa”; nhạc hội “Đánh thức mùa xuân”; trò chơi dân gian… Bên cạnh đó, chương trình còn thực hiện ghép đôi cho người hiến máu và tăng cường các hoạt động tư vấn, chăm sóc người hiến máu. Đặc biệt, người hiến máu sẽ có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt, đó là các xét nghiệm máu. Chỉ một lần đi lại, ngoài các thông tin về nhóm máu và kết quả sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường máu, người hiến máu có thể biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe của mình. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã xây dựng các gói xét nghiệm cơ bản nhưng rất đa dạng, có thể đánh giá cho nhiều tình trạng sức khỏe và bệnh lý. Nhờ đó, người hiến máu có thể tự theo dõi, quản lý, rèn luyện sức khỏe và tích cực tham gia hiến máu nhắc lại thường xuyên.

Hàng nghìn đơn vị máu thu được từ Lễ hội Xuân hồng phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân cần truyền máu.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến thu hút 12.000 người đến tham dự, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu cho điều trị. Đồng hành với sự kiện là trung vệ Quế Ngọc Hải, nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Sao Mai Phạm Thùy Dung, các ca sĩ Thu Hường, Vũ Duy Khánh, Kevin Trần, Việt Tú, Lê Vũ Bình, Hà My, Hà Trang, Hà Chi, vũ đoàn Hồng Hạnh… Chương trình hứa hẹn sẽ là điểm đến nhân ái, hấp dẫn của các bạn trẻ và người dân trong dịp đầu xuân mới để cùng nhau lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.

VƯƠNG THÚY – THANH HẰNG – CÔNG THẮNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/khai-mac-le-hoi-xuan-hong-lan-thu-xii-nam-2019-567114