Khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ

Tối 25/10, tại sân vận động xã Vân Từ, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ năm 2019.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Ngọc Dương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Từ, nhấn mạnh: Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ là hoạt động nhằm tôn vinh Tổ nghề, tri ân các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng nghề và truyền nghề cho người dân trong xã, đồng thời củng cố, nâng cao giá trị văn hóa và lịch sử các làng nghề.

Từ một vùng quê đồng chiêm trũng, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, ngày hôm nay, xã Vân Từ đã trở thành một xã làng nghề.

Khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ năm 2019

Khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ năm 2019

Cả 10 thôn của xã đều làm nghề may comple, khảm trai; trong đó, 8 thôn đủ tiêu chí làng nghề và 3 thôn đã được thành phố công nhận làng nghề truyền thống.

Xã có gần 1.800 hộ, trong đó có 60% người dân làm nghề; có 05 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất lớn, trong đó nghề may là chủ yếu.

Nghề may đã giúp nhiều hộ gia đình ở Vân Từ trở nên khá giả và số hộ nghèo của xã giảm nhanh, thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 68 triệu đồng/người/năm…

Trong không khí tưng bừng náo nức của buổi khai mạc, ông Lê Ngọc Anh – Bí thư Huyện ủy, đã đánh trống khai hội; mở đầu cho các hoạt động nằm trong chương trình lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may com lê xã Vân Từ, năm 2019.

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may com lê xã Vân Từ là hoạt động tôn vinh Tổ nghề

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết: Toàn huyện hiện có 157/157 làng có nghề; trong đó, 43 làng nghề được thành phố công nhận, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề trên địa bàn huyện ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng.

Các làng nghề trên địa bàn huyện đã tạo việc làm cho hơn 80% lao động, đồng thời tạo dựng được thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại lễ hội vinh, huyện Phú Xuyên vinh dự đón nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công nhận 2 điểm du lịch làng nghề là: Điểm du lịch làng nghề may Vân Từ và điểm du lịch làng nghề khảm trai - sơn mài xã Chuyên Mỹ.

Gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đồ chơi truyền thống tò he

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may comple xã Vân Từ sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 25 đến 27/10) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi tay nghề, trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Các sản phẩm may mặc; khảm trai, sơn mài; giày da; đồ mộc cao cấp; mây tre đan, guột, cỏ tế; sản phẩm cơ khí, màn tuyn; đồ chơi truyền thống tò he…

Tại Lễ hội còn có một số mặt hàng, sản phẩm nông sản tiêu biểu của các làng, các xã trong huyện như rau cần Khai Thái, nông sản sạch xã Hồng Thái, Minh Tân, Bạch Hạ…

N.Vàn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khai-mac-le-hoi-vinh-danh-lang-nghe-truyen-thong-may-comple-xa-van-tu-98574.html