Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia

Tối 28-10, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia năm 2018.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ Trưởng Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các huyện thị trong tỉnh, đại biểu các tỉnh Hà Nội, Cà Mau, Bạc Liêu, Nam Định và đông đảo nhân dân.

Sau Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận hai long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường đền thờ Vua Đinh là bảo vật quốc gia.

Với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Non nước ngàn năm” ấn tượng, do nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn thể hiện “Lời chào đón khắp miền đất nước; về Tràng An rợp bóng cờ lau”, là nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, thể hiện những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng của vùng đất Cố đô Hoa Lư. Đây là Lễ hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch quốc gia nhằm quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế những tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và những di sản văn hóa đất nước, của tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch như Cục văn hóa di sản, Trung tâm Triển lãm văn hóa văn nghệ Việt Nam đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh Ninh Bình, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thu hút đông đảo nhân dân tham dự như: Triển lãm “Qua những miền di sản”; Triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về xây dựng môi trường văn hóa với 110 tác phẩm chọn từ 426 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên toàn quốc.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo ngành chức năng trưng bày “Cổ vật thời Đông Sơn, Đinh-Lê, Lý-Trần, hậu Lê và thời Nguyễn”; tổ chức Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc, Giải việt dã Tràng An Marathon... thuộc chuỗi các hoạt động tiếp nối Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (năm 968 - 2018).

Lễ hội góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

LÊ VĂN HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38067402-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quoc-gia.html