Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ III Hà Giang 2017

Tối 24/11 tại Trung tâm huyện Đồng Văn, Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2017 đã chính thức khai mạc với chủ đề 'Bản tình ca từ đá'. Một chương trình nghệ thuật đặc sắc, đã được thể hiện trong cả buổi lễ khai mạc.

Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ III Hà Giang 2017

Hà Giang bắt đầu tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch từ năm 2015, tiếp nối từ những thành công của những năm qua, Lễ hội năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn với nhiều hoạt động trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến 31/12/2017 cùng với các hoạt động như: triển lãm ảnh nghệ thuật; trưng bày hoa tam giác mạch và các sản phẩm từ hoa; tái hiện một số lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Với chủ đề “Bản tình ca từ đá”, chương trình khai mạc đã khắc họa văn hóa, phong tục tập quán độc đáo nơi cao nguyên đá cùng những thắng cảnh làm say đắm lòng người, những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, khoe sắc.

Một số hình ảnh đặc sắc trong buổi khai mạc

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày sáng 24/11, UBND tỉnh tổ chức Hội chợ Công viên địa chất – 2017 tại thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn). Hội chợ Công viên địa chất – 2017 gắn với Lễ Hội hoa Tam giác mạch lần thứ III được tỉnh ta tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng năm phát triển du lịch bền vững của Liên hợp quốc, đồng thời, tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa, di sản địa chất vùng Công viên địa chất toàn cầu CNĐ Đồng Văn tới du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Bò vàng lần thứ I, năm 2017

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ III, năm 2017. Sáng ngày 24/11, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Lễ hội Bò vàng lần thứ I, năm 2017. Tham gia Lễ hội Bò vàng có 32 chú bò đến từ các xã, thị trấn trong địa bàn huyện. Lễ hội Bò vàng gồm 2 phần thi bò khỏe, đẹp và bò cày khỏe. Các chú bò tham gia Lễ hội được lựa chọn phải là bò đực địa phương có ngoại hình đẹp, khỏe mạnh. Đối với hội thi bò cày khỏe, mỗi con bò thực hiện 5 đường cày, mỗi đường cày dài 20m trên nương. Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Thời gian cày nhanh, đường cày đều, không bị đứt quãng… Qua hội thi góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi bò hàng hóa.

Hồng Nhung

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/khai-mac-le-hoi-hoa-tam-giac-mach-lan-thu-iii-ha-giang-2017/