Khai mạc lễ hội Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III

Để tôn vinh những đóng góp của nông dân, nhà quản lý và doanh nghiệp cho nền nông nghiệp và sự phát triển lúa gạo Việt Nam, tối ngày 18-12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Long An, Viện Kinh tế phát triển TP Hồ Chí Minh, Viện KT-XH TP Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long,... phối hợp, chủ trì tổ chức khai mạc lễ hội Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III và công bố Logo thương hiệu 'Gạo Việt Nam'.

Logo thương hiệu “Gạo Việt Nam”

Lễ hội Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III có 1.058 đơn vị doanh nghiệp của 612 địa phương thuộc các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều chủng sản phẩm loại hàng hóa từ lúa gạo, máy móc, thiết bị, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; vật tư nông nghiệp; sản phẩm nông nghiệp xanh, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác.

Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm lúa gạo, Ban Tổ chức còn triển lãm con đường lúa gạo. Đây có thể được xem là điểm nhấn, mang ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng, cây lúa, hạt gạo Việt Nam. Dịp này, Ban Tổ chức sẽ công bố “Logo thương hiệu gạo Việt Nam” nhằm nâng cao giá trị hạt gạo và lợi ích của nông dân.

Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III diễn ra tại Long An diễn ra từ ngày 18 đến 24 -12. Trong khuôn khổ festival, có hai cuộc hội thảo: “Thực trạng xâm nhập mặn và khô hạn - Giải pháp ứng phó - Bảo vệ cây lúa - Phát triển của hạt gạo Việt Nam” và “Gạo sạch Việt Nam - khẳng định vị trí - vươn tầm quốc tế”. Ngoài ra, Sở Công thương Long An còn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức “Chương trình bình ổn thị trường giữa các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh năm 2018.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/38615502-khai-mac-le-hoi-festival-lua-gao-viet-nam-lan-thu-iii.html