Khai mạc Lễ hội bưởi Đại Minh

Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 đã chính thức khai mạc vào tối nay (18/11) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 là một trong những sự kiện quan trọng, được tổ chức nhằm hưởng ứng các hoạt động của tỉnh Yên Bái về Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Huyện Yên Bình đón chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh xã Đại Minh.

Huyện Yên Bình đón chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh xã Đại Minh.

Đồng thời, lễ hội quảng bá thương hiệu các đặc sản của địa phương như bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồ Thác Bà; tạo cơ hội để kết nối, đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm văn hóa - du lịch của huyện Yên Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung đến với cả nước; góp phần xây dựng Yên Bình trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng.

Ngoài ra, lễ hội cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp tục đến huyện Yên Bình nghiên cứu, tìm kiếm những cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng hồ Thác Bà, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, thể thao hấp dẫn như các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các làng văn hóa du lịch, trang trại, miệt vườn, địa điểm trải nghiệm phục vụ du lịch.

Bưởi Đại Minh, bưởi tiến Vua - loại quả làm giàu của bà con Yên Bình, Yên Bái.

Xuyên suốt đêm khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Yên Bình - hội tụ tinh hoa”. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, cùng với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, chương trình đã để lại cho người dân và du khách ấn tượng khó quên, nhất là "Vũ điệu kết đoàn" ở phần kết do diễn viên các dân tộc anh em Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan... biểu diễn.

Trong khuôn khổ đêm khai mạc, huyện Yên Bình còn tổ chức đón Chứng nhận chỉ dẫn địa lý Bưởi Khả Lĩnh Đại Minh từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đây là quê hương của loại sản vật tiến Vua nức tiếng một thời. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 23/11./.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khai-mac-le-hoi-buoi-dai-minh-post984990.vov