Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP

Sáng 5/12, Hải Phòng khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu: Kỳ họp thứ 8 HĐND TP diễn ra vào thời điểm chúng ta chuẩn bị kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan kết quả công tác toàn diện trong 3 năm qua của nhiệm kỳ này.

HĐND TP sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm cho thành phố tiếp tục phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn, tiến tới hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Năm 2018, trong hoàn cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị và ý thức trách nhiệm cao, với sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Hải Phòng tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng vượt bậc của 2 năm đầu nhiệm kỳ (2016-2017) và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao, nằm trong tốp đầu của cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 16,25%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,4 lần bình quân chung toàn quốc.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Các dự án có giá trị kinh tế xã hội cao của một số doanh nghiệp trong nước đã và đang được triển khai khẩn trương, trong đó dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, chế tạo ô tô Vinfast bước đầu đã đi vào sản xuất, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng. Các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ cảng biển, du lịch, thương mại đều có chuyển biến và tăng trưởng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Nguồn lực của thành phố tiếp tục được tăng cường, kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm triển khai đầu tư xây dựng, tạo bước chuyển biến căn bản trên con đường hiện đại hóa thành phố.

Chương trình xây dựng nông thôn mới với cách làm mới đã và đang được triển khai theo đúng lộ trình, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động, việc làm đều có nhiều tiến bộ.

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng chính sách được Đảng bộ, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực.

An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao một bước.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành, cũng chỉ rõ những tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, đáng lưu ý là, mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, nhưng nguồn thu ngân sách của thành phố vẫn còn bị thất thoát nhiều.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều hạn chế.

Tính trách nhiệm, tinh thần phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Một số nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được xem xét, giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ xem xét, quyết định các nội dung về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng năm 2019 do UBNDTP trình tại kỳ họp.

Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở mức cao, phấn đấu nhiều chỉ tiêu sẽ về đích sớm hơn kế hoạch.

Để chuẩn bị cho thành phố bước vào nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành đề nghị 4 nội dung cơ bản để các vị đại biểu tập trung có ý kiến thấu đáo nhất để năm 2019 - một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thành phố chúng ta sẽ tiếp tục có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa, tạo tiền đề chuẩn bị cho thành phố bước vào nhiệm kỳ mới.

Đây là kỳ họp cuối năm 2018 và cũng là kỳ họp kết thúc năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, do vậy, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với các thành viên của UBND thành phố.

Trong phiên họp sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành, kỳ họp đã thực hiện nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐNDTP khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Lê Thanh Sơn.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này.

Theo đó, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XV được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 94,03% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 64/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,52% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Trong phiên họp sáng, kỳ họp đã nhất trí 100% thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu.

Chiều nay 5/12, các đại biểu sẽ thảo luận tại các Tổ về các nội dung trình tại kỳ họp và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/khai-mac-ky-hop-thu-8-hdnd-tp_t114c67n142086