Khai mạc kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh

Ngày 11-7, Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh (khóa IX) đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung xem xét, cho ý kiến và thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 và một số tờ trình của UBND thành phố; thảo luận báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố; công tác nhân sự…

 Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống chính quyền thành phố đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đây là giai đoạn tăng tốc thực hiện quyết liệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố phải nỗ lực phấn đấu nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, hạn chế và đề xuất giải pháp hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thao tác, nghiên cứu tài liệu ứng dụng mô hình “kỳ họp không giấy” trên Ipad.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh HĐND thành phố triển khai mô hình “kỳ họp không giấy”. Việc này sẽ giúp các đại biểu HĐND có điều kiện nghiên cứu, truy cập các tài liệu trong thời gian diễn ra kỳ họp, để tham gia thảo luận và đề xuất những ý kiến sâu sắc và hiệu quả. Đây cũng là một giải pháp để thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, góp phần thực hiện đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020”.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐND thành phố xem xét, lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề phù hợp nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội từ nay đến năm 2020, làm cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết này. HĐND thành phố tiếp tục phát huy kết quả giám sát chuyên đề năm 2019 đối với chương trình đột phá về giảm ngập nước trong năm 2020; tập trung giám sát đối với chương trình giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, chương trình đột phá về cải cách hành chính; đặc biệt là quản lý lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn…

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng sản phẩm nội địa cả nước (cao hơn cuối năm 2018). Thu ngân sách đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so với cùng kỳ, bình quân mỗi ngày thành phố thu 1.500 tỷ đồng…

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh diễn ra đến ngày 13-7.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khai-mac-ky-hop-thu-15-hoi-dong-nhan-dan-tp-ho-chi-minh-582166