Khai mạc Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Khóa IX

Sáng 4-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh Khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 12. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Năm 2018 là năm thành phố đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết HĐND thành phố đề ra đều đạt và vượt. Báo cáo tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố năm 2018 cho thấy, trong năm qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3%. Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,3 tỷ đô la, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 369.000 tỷ đồng. Môi trường kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính có tiến bộ, sự hài lòng của nhân dân tăng lên. Những bức xúc của nhân dân được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết từng bước có hiệu quả, có tình, có lý, phù hợp với quy định của pháp luật…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cùng nêu rõ những hạn chế, yếu kém kéo dài, như: Tình trạng ngập nước chậm khắc phục gây khó khăn cho người dân; cải cách hành chính chưa đồng bộ, vẫn còn những cán bộ thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong giải quyết hồ sơ công vụ; công tác thông tin, truyền thông có lúc, có nơi chưa kịp thời để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc…

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung thảo luận, cho ý kiến xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách năm 2019; thông qua tờ trình của Thường trực HĐND và các ban của HĐND; tờ trình của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu; chất vấn chủ tịch, các phó chủ tịch, giám đốc, người đứng đầu các ngành về thực hiện lời hứa và các kết luận của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; giám sát chuyên đề về quyền giải quyết khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu ấn giữa nhiệm kỳ HĐND thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm kêu gọi các đại biểu tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực tế và nội dung mà kỳ họp đã trình; công tâm, khách quan, cân nhắc toàn diện trong ghi phiếu tín nhiệm; phản ánh được toàn diện những điều cử tri quan tâm để kỳ họp đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố, đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn.

Ngày sau phát biểu khai mạc, đại diện UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân… đã báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh những kết quả về kinh tế- xã hội mà thành phố đạt được trong năm 2018. Với các chỉ tiêu, kết quả cụ thể, thành phố vẫn giữ vững vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Thành phố có nhiều tiến bộ trong ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, y tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, thực hiện tốt an sinh xã hội; giáo dục của thành phố có những đổi mới căn bản với nhiều mô hình hay. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp mới, thay đổi cách thức triển khai 7 chương trình đột phá, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh gắn với đô thị sáng tạo; được Bộ Thông tin-Truyền thông chọn làm địa phương đầu tiên triển khai dịch vụ viễn thông di động thế hệ thứ 5; lần đầu tiên thành phố tổ chức “Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh” thu hút 800 đại biểu, trong đó có 160 đại biểu là doanh nghiệp nước ngoài. Thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm phát huy sáng kiến cải cách hành chính; triển khai cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh, rạch…

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hồ Chí Minh.

Năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đây là năm thời cơ thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã xác định; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm lấy lại niềm tin trong nhân dân. Do vậy, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ; phát huy cao động phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục duy trì hiệu quả đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với nhà khoa học, với doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc làm tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện… Đây là kỳ họp quan trọng, các đại biểu cần xác định rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước dân, đề cao trí tuệ, dân chủ để có những ý kiến, đánh giá, đề xuất xác đáng, góp phần vào thành công của kỳ họp, tạo sự thống nhất cao đưa thành phố phát triển vững mạnh…

Chiều nay, các đại biểu thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế-xã hội, các tờ trình của UBND thành phố; nghe và thảo luận danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ bế mạc ngày 7-12.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khai-mac-ky-hop-thu-12-hoi-dong-nhan-dan-tp-ho-chi-minh-khoa-ix-556171