Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII CHDCND Lào

Ngày 28-10, các báo lớn của Lào đưa tin về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII nước CHDCND Lào khai mạc trọng thể tại thủ đô Vientiane ngày 27-10. Trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào đăng ảnh khổ lớn về phiên khai mạc, cùng nhiều nội dung mà kỳ họp lần này sẽ xem xét và thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho biết, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho biết, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp.

Ngày 28-10, các báo lớn của Lào đưa tin về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII nước CHDCND Lào khai mạc trọng thể tại thủ đô Vientiane ngày 27-10. Trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào đăng ảnh khổ lớn về phiên khai mạc, cùng nhiều nội dung mà kỳ họp lần này sẽ xem xét và thông qua.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII của Lào khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội Lào sẽ tập trung một số vấn đề quan trọng như xem xét, thông qua Báo cáo về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; Kế hoạch tiền tệ thường niên năm 2020 và Phương hướng Kế hoạch năm 2021; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2020 và Phương hướng kế hoạch năm 2021; Báo cáo kế hoạch quy hoạch tổng thể thủ đô Vientiane; Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện các công việc năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cũng cho biết, Kỳ họp lần này cũng xem xét, thông qua báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức thực hiện các hoạt động năm 2020 và Phương hướng kế hoạch năm 2021; xem xét, thông qua Báo cáo của Quốc hội về việc tổ chức thực hiện các công việc giai đoạn năm năm (2016-2020), các công tác năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021; nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận Lào xây dựng đất nước về các hoạt động của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII của Lào khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou.

Tại kỳ họp này, Quốc hội Lào sẽ xem xét thông qua năm dự luật, trong đó bốn dự thảo luật (xây dựng mới) là Dự thảo luật phân cấp cán bộ ngoại giao, Dự thảo luật Thanh niên Lào, Dự thảo luật Hợp tác hình sự quốc tế, Dự thảo luật Giáo dục bậc cao và Dự thảo luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và một số vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, Kỳ họp lần này sẽ nghe và đóng góp ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Quốc hội như: Dự thảo Báo cáo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, Kế hoạch ngân sách nhà nước năm năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Kế hoạch ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Dự thảo phương hướng các hoạt động trong giai đoạn năm năm tới (2021-2025) của Quốc hội Lào khóa IX.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII Lào diễn ra trong 16 ngày, từ ngày 27-10 đến 17-11 (không kể thứ Bảy và Chủ nhật), trong thời gian này, Quốc hội Lào duy trì đường dây nóng theo số 156 để tiếp nhận ý kiến đóng góp và kiến nghị trực tiếp của người dân.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/khai-mac-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-viii-chdcnd-lao-622296/