Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội và HĐND TP Hồ Chí Minh

Sáng 4-12, Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc.

* Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đã tới dự. Về phía TP Hà Nội có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội...

20/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành, 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, năm 2017 được TP Hà Nội chọn là năm kỷ cương hành chính, với quyết tâm cao, ngay từ đầu năm, các ngành các cấp của TP nỗ lực phấn đấu đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, quyết liệt, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Kết quả, 20/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017 đều hoàn thành, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 ước tăng 8,5%(theo cách tính mới 7,3%). Thu ngân sách vượt kế hoạch (đạt gần 208 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2016). Thu hút đầu tư tăng cao (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt gần 3,4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư xã hội trên 308 nghìn tỷ đồng, tăng 11%), giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu tăng cao so kế hoạch (tăng 8%). Du lịch phát triển mạnh (khách quốc tế đạt 4,95 triệu người, tăng 23%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%; xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tốt, đến nay đã có 285/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (73,8%) và có 4 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” có chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hiệu quả các hoạt động đối ngoại được nâng cao. Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là một đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2017, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt... tất cả đã tác động đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Song, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trước đây, năm 2017, TP đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu và có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành còn chậm so với yêu cầu; Tiến độ đầu tư và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của TP còn chậm; Vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, vẫn còn tái diễn; Vấn đề môi trường vẫn đang diễn biến cấp bách và nghiêm trọng; Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn hạn chế; tình hình đơn thư, khiếu nại tố cáo còn nhiều, cá biệt có những vụ việc kéo dài, phức tạp, trở thành điểm nóng...

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15, Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; năm đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP; năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Năm 2018 được TP lựa chọn là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các vị đại biểu HĐND TP tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung cơ chế, chính sách lớn. Trên cơ sở đó, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xác định. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; vấn đề đời sống dân sinh (việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo); việc thực hiện các nhiệm vụ cho cả giai đoạn từ nay đến năm 2020 (Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018-2020; Kế hoạch hoàn chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; bổ sung danh mục công trình trọng điểm của TP Hà Nội, giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND)…

Đặc biệt, năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm 2018, TP phải khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018. Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; đồng hành cùng với các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, giải phóng mặt bằng, thuế, hải quan.

Theo chương trình, trong phiên làm việc sáng nay, UBND TP sẽ có báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của TP Hà Nội cùng báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP về nội dung trên; Thường trực HĐND TP báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND TP năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; nghe 2 báo cáo của Chánh án TAND và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP về những nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thời gian làm việc cuối buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của TP Hà Nội. (VŨ DUNG)

* Sáng 4-12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố và các đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, sự đồng hành của nhân dân; sự điều hành linh hoạt, năng động quyết liệt của UBND thành phố; sự giám sát hiệu quả của HĐND các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt; kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đồng thời, công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị có chuyển biến bước đầu; ứng dụng công nghệ trong thông tin quy hoạch mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và công tác quản lý nhà nước.... Công tác chăm lo đời sống nhân dân, phát triển an sinh xã hội được cải thiện rõ nét… Tuy nhiên, trong năm vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đặc biệt, kỳ họp này HĐND thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Quốc hội; Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Do vậy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị: Kỳ họp này hết sức quan trọng, các đại biểu cần thảo luận kỹ, đề xuất những giải pháp thiết thực, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích vào các nội dung trong chương trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc.

Sau phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm thông tin về việc thành phố hoàn thành, đưa vào sử dụng 65 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, đáp ứng được mục tiêu và hiệu quả đầu tư, nhất là các công trình giao thông, hạ tầng, thoát nước đô thị, giáo dục, y tế… Theo đó, năm 2017, thành phố đã hoàn thành và vượt 16/19 chỉ tiêu kế hoạch năm. Trên cơ sở kết quả này, lãnh đạo UBND thành phố đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018; trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP tăng từ 8,3 đến 8,5%; phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 về hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước…

Kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; quyết toán ngân sách thành phố năm 2016, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2017 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2018.

Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua nhiều tờ trình của UBND thành phố như: Tờ trình về hỗ trợ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn; tờ trình thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; tờ trình điều chỉnh lệ phí cấp giấy phép xây dựng; tờ trình tăng lệ phí tham quan bảo tàng trên địa bàn thành phố; tờ trình điều chỉnh tăng mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, dự kiến từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ có 1.062 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc và kinh phí hỗ trợ lên đến hơn 380 tỷ đồng…

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2017; Chánh án TAND thành phố báo cáo công tác xét xử của tòa án năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo công tác kiểm sát năm 2017 và chương trình năm 2018.

Các ban của HĐND thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Thường trực HĐND thành phố báo cáo chương trình công tác năm 2018.

Ngoài ra, tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố sẽ báo cáo kết quả giám sát về thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch và tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.

Trong 4 ngày, kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thông qua nghị quyết các tờ trình của HĐND và UBND thành phố…

Dự kiến, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX sẽ bế mạc vào chiều 7-12. (Tin, ảnh: YẾN LONG-VŨ THANH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khai-mac-ky-hop-hdnd-tp-ha-noi-va-hdnd-tp-ho-chi-minh-525364