Khai mạc khóa huấn luyện giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên

Sáng 8-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai giảng khóa huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh cho 390 sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang.

Đại tá PGS, TS Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Đại tá PGS, TS Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá, PGS, TS Trần Thanh Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin nhấn mạnh, đây là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của sinh viên. Trong thời gian học tại Trung tâm, các sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, đồng thời giáo dục phẩm chất chính trị và rèn luyện kỹ năng quân sự cho các sinh viên...

Quang cảnh buổi khai mạc.

Trong những năm qua, Trung tâm GDQP&AN, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức huấn luyện giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 20.000 sinh viên các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, trong đó có gần 2000 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã hoàn thành khóa học, được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình giảng dạy, ngũ giảng viên của trường luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, trình độ và năng lực sư phạm, nhằm trang bị tối đa những nội dung kiến thức, kỹ năng theo chương trình huấn luyện đã xác định cho sinh viên, đồng thời mẫu mực trong lời nói, tác phong cho sinh viên học tập.

Sau lễ khai mạc, các sinh viên bắt đầu vào huấn luyện chính thức từ ngày 8-8 đến 31-8-2022. Kết thúc khóa học, các sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG- TUẤN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-khoa-huan-luyen-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cho-sinh-vien-702158