Khai mạc hội trại 'Tuổi trẻ và Phật giáo' năm 2019: 2.000 trại viên hướng tới 'Hào khí Thăng Long'

Sáng ngày 25/07, tại chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Hội trại 'Tuổi trẻ và Phật giáo' năm 2019 với chủ đề 'Hào khí Thăng Long'.

Trong những năm gần đây, các khóa tu, hội trại hè đã trở thành một phần sinh hoạt không thể thiếu đối với thanh thiếu nhi Phật tử ở cả ba miền đất nước. Tính đến tháng 07/2019, có thể nói, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều tổ chức khóa tu mùa hè, đem lại niềm an vui và môi trường giáo dục lành mạnh cho hàng vạn thanh thiếu niên.

Là một trong nhiều hình thức giáo dục thế hệ trẻ, hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" do Ban Hướng dẫn Phật từ (HDPT) Trung ương khởi xướng hơn 10 năm nay đã trở thành một hoạt động đầy ý nghĩa, được đại đa số các bạn trẻ trông đợi mỗi khi hè về, hình thành một môi trường giao lưu đầu ý nghĩa giữa các đơn vị tỉnh thành với nhau, để cùng học hỏi, cùng vui chơi và hướng đến những sự tốt đẹp.

Khai mạc Hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" năm 2019 với chủ đề "Hào khí Thăng Long"

Khai mạc Hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" năm 2019 với chủ đề "Hào khí Thăng Long"

Mục đích của hội trại nhằm hướng tới mùa Vu Lan Báo Hiếu (Phật lịch 2563, Dương lịch 2019), đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi, trau dồi đạo đức của thanh thiếu niên Phật tử 29 tỉnh thành, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên, học sinh phật tử. Qua đó, giúp các em rèn luyện kĩ năng sống, làm chủ cuộc đời, biết phụng sự Tam bảo, yêu quê hương, đất nước, tri ân báo ân đối với ông bà cha mẹ, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm nay, tại miền bắc, hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" năm 2019 với chủ đề "Hào khí Thăng Long" được mong đợi sẽ mang đến 5 ngày bổ ích, ý nghĩa cho 2.000 trại viên trong độ tuổi từ 15 -25 đến từ 18 tỉnh thành trên cả nước gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái NGuyên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng 10 đơn vị trại do Văn phòng Ban HDPT TW và chùa Khai Nguyên xét tuyển gồm các gia đình: Thiện Tâm, Tinh Tấn, An Lạc, Trí Tuệ, Giác Ngộ, Tự Tại, Hỷ Xả, Hiếu Hạnh, Đại Từ, Đại Bi.

Trong 5 ngày tại đây, các trại viên sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động phong phú, đa dạng với 3 nội dung chính là Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Lễ tri ân thắp nén Hoa đăng cầu nguyện. Trong đó có 5 chương trình thi đua lớn của hội trại gồm: Hội thi diễu hành Hào khí Thăng Long, Hội thi Giáo lý Hồi Trống Pháp, Hội thi văn nghệ, Cuộc thi trò chơi lớn và Phần thi Đời sống trại.

Hơn 2.000 trại viên sẽ tham gia hội trại

Thêm vào đó, các trại viên sẽ được nghe 2 bài thuyết pháp quan trọng của chư Tôn đức Ban HDPT TW và tham gia các hoạt động khác như: đốt lửa trại, lễ ra quân tình nguyện viên, tụng Kinh, niệm Phật, tĩnh tọa, thiện lành.

Hội trại "Tuổi trẻ và Phật giáo" năm 2019 với chủ đề "Hào khí Thăng Long" sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 24/07 đến 28/07.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khai-mac-hoi-trai-tuoi-tre-va-phat-giao-nam-2019-2000-trai-vien-huong-toi-hao-khi-thang-long-20190725214444953.htm