Khai mạc Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc

Sáng 3/8, tại TP. Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V với chủ đề 'Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng', quy tụ hơn 500 thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đến từ 63 tỉnh thành và 6 quốc gia trong khu vực.

Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc là ngày hội lớn của những tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ trên cả nước cũng như của toàn Hội. Sự kiện được tổ chức 5 năm một lần, nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp, cống hiến của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên trong các hoạt động nhân đạo; giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ trẻ; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chữ thập đỏ nói riêng và hoạt động nhân đạo nói chung; đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Đây cũng là dịp để các đại biểu, trại sinh là tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo vì cộng đồng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị nhân đạo do lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ đóng góp, cống hiến cho xã hội, từ đó lôi cuốn toàn xã hội tham gia các hoạt động nhân đạo với tinh thần tình nguyện.

Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu khai mạc. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ)

Tham dự Hội trại có 511 đại biểu tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tiêu biểu trong toàn quốc và các đại biểu quốc tế đến từ 6 Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội trại, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, 5 năm qua phong trào và lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, hình ảnh và vai trò của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ ngày càng khẳng định rõ nét hơn, sống động hơn.

Tại Hội trại này, các tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các Hội thảo chuyên đề “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tham gia công tác nước sạch vệ sinh trong tình huống khẩn cấp”.

Ngoài ra, các tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ còn có cơ hội thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, sức trẻ, kỹ năng sinh hoạt tập thể, giao tiếp quốc tế, qua nhiều hoạt động lý thú và bổ ích như: Thi trang trí trại, thi thao diễn sơ cấp cứu, thi kỹ năng tuyên truyền; thể hiện tinh thần chia sẻ yêu thương thông qua các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

Đoàn đại biểu Malaysia tại Hội trại. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ)

Đặc biệt, tại Hội trại, hơn 180 gương mặt tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo giai đoạn 2013 – 2018 sẽ được tôn vinh, khen thưởng.

Cũng tại kỳ Hội trại lần này, lần đầu tiên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ ra mắt Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc (Red Volunteer) để từ đây có thể phát triển, xây dựng một Mạng lưới Tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng tới cộng đồng.

Tính đến tháng 6/2018, cả nước có hơn 360.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ với hơn 4.700 đội tình nguyện viên và hơn 3,5 triệu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Hình thức tập hợp chủ yếu là các đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ theo từng lĩnh vực, chương trình, dự án, như: đoàn thầy thuốc tình nguyện, đội sơ cấp cứu, đội ứng phó thảm họa, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây nhiễm, tuyên truyền phòng ngừa ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong thảm họa và khắc phục hậu quả sau thảm họa; tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; tình nguyện phục vụ bếp ăn tình thương; tuyên truyền, vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện …

Nghĩa Trung

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khai-mac-hoi-trai-tinh-nguyen-vien-thanh-nien-chu-thap-do-toan-quoc-75414.html