Khai mạc Hội thi Dân vận khéo tỉnh Quảng Ninh năm 2020 cụm thi miền Đông

Tiếp nối sự thành công của Hội thi cụm miền Tây, ngày 19/9, tại huyện Tiên Yên, Hội thi Dân vận khéo tỉnh Quảng Ninh năm 2020 cụm miền Đông đã chính thức diễn ra. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BTC Hội thi dự và chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc Hội thi cụm miền Đông, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BTC Hội thi, khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, hậu cần, phòng chống dịch bệnh, Hội thi cụm miền Đông sẽ tiếp tục là sân chơi để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận giao lưu, học hỏi và nâng cao khả năng chuyên môn, áp dụng vào thực tế công việc tại địa phương, đơn vị. Sau hội thi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tại địa phương, đơn vị mình, góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BTC Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BTC Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thi Dân vận khéo tỉnh Quảng Ninh năm 2020 cụm miền Đông với 10 đội thi bao gồm các huyện: Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hải, TP Móng Cái, Biên phòng tỉnh và Cục Hải Quan tỉnh.

Phần thi Chào hỏi của đội thi huyện Cô Tô.

Trên cơ sở kiến thức về chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận cũng như phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh Quảng Ninh, các đội thi đã biến tấu để phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, địa phương; từ đó truyền tải bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời kỳ mới. 3 phần thi Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm đã tạo cơ hội để các đội thi phô diễn tài năng, thể hiện sự am hiểu kiến thức sâu sắc cũng như hóa thân thành những diễn viên tài năng, thể hiện những tiết mục sân khấu hóa mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Hội thi đã mang tới cho khán giản những phần thi sôi động, vui tươi và dí dỏm.

Qua các phần thi, các đội thi đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Hội thi dân vận khéo năm 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp đảng viên, nhân dân trên toàn tỉnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tiếp tục phát huy những sáng kiến hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện, duy trì và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Mai Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202009/khai-mac-hoi-thi-dan-van-kheo-tinh-quang-ninh-nam-2020-cum-thi-mien-dong-2500908/