Khai mạc hội thi Đại đội trưởng, Trung đội trưởng huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019

Sáng 29-7, tại Hải Phòng, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần tổ chức khai mạc hội thi Đại đội trưởng, Trung đội trưởng huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019. Đại tá Vũ Quang Miên, Phó tham mưu trưởng TCHC dự chỉ đạo. Đại tá Hoàng Nam Bắc, Phó cục trưởng Cục Vận tải chủ trì lễ khai mạc.

Đây là dịp để Cục Vận tải đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, phương pháp huấn luyện, nhận thức về Điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội, làm cơ sở để cấp ủy, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ huấn luyện điều lệnh và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thí sinh thực hành huấn luyện Điều lệnh đội ngũ tay không.

Thí sinh thực hành huấn luyện Điều lệnh đội ngũ tay không.

Các đại biểu chụp ảnh với các thi sinh Lữ đoàn 649 tham gia hội thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 29-7 đến 2-8, các thí sinh sẽ tranh tài qua các phần thi: Thi nhận thức chung bằng hình thức trắc nghiệm, thi huấn luyện điều lệnh đội ngũ và thi Điều lệnh đội ngũ khối. Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ cơ động tổ chức thi lần lượt tại các đơn vị: Lữ đoàn 649, Lữ đoàn 971, Lữ đoàn 683 và Lữ đoàn 972.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Hoàng Nam Bắc nhấn mạnh: Những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Vận tải luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, như vận chuyển quân, vận chuyển xăng dầu, binh khí kỹ thuật, vũ khí đạn, bảo đảm cho các đơn vị trong toàn quân. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm đến công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong đó đặt công tác xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật là một nội dung trọng tâm.

Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đã xác định, Đại tá Hoàng Nam Bắc yêu cầu Ban tổ chức hội thi cần xây dựng kế hoạch khoa học, điều hành linh hoạt, chặt chẽ; Ban giám khảo công tâm, đánh giá thí sinh khách quan, chính xác. Đội ngũ cán bộ tham gia hội thi bình tĩnh, tự tin, nỗ lực đạt được kết quả cao nhất. Sau hội thi phải vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn công tác, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-hoi-thi-dai-doi-truong-trung-doi-truong-huan-luyen-dieu-lenh-gioi-nam-2019-583595