Khai mạc Hội thi chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Ngày 26-11, tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc Hội thi chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu khai mạc hội thi.

Thí sinh Trần Quốc Phú, quân nhân duy nhất tham gia hội thi. Ảnh: Âu Thành

Tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc có 21 giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của các tỉnh, thành trên cả nước. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 130 giảng viên qua Hội thi cấp khu vực vừa qua.

Trong đó, Đại úy Trần Quốc Phú, Đội trưởng Kiểm soát, Đồn Biên phòng Rạch Tràm, BĐBP Kiên Giang, giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quốc là quân nhân duy nhất tham gia Hội thi chung khảo lần này.

Mỗi giảng viên tham dự hội thi lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Hình thức thi tập trung vào 3 nội dung, đồng thời là 3 kỹ năng quan trọng cần có đối với người giảng viên lý luận chính trị giỏi: kỹ năng soạn giáo án; kỹ năng thuyết trình và kỹ năng trả lời câu hỏi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định: Trước những yêu cầu của thời cuộc, những chuyển biến của đời sống, học tập được xác định là học suốt đời, thì công tác giáo dục lý luận chính trị càng phải đổi mới và sáng tạo không ngừng, phải cập nhật kiến thức đời sống mới trên nền tảng lý luận vững vàng để trở nên sinh động, hấp dẫn và thuyết phục.

Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị; là dịp để các thí sinh, các giảng viên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt”.

Hội thi diễn ra trong các ngày 26-27/11/2018 tại TP Hồ Chí Minh.

Lạc Âu Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-hoi-thi-chung-khao-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-gioi-toan-quoc-nam-2018/