Khai mạc Hội thi 'Ánh sáng soi đường'

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp tuyên truyền rộng rãi tới các bạn sinh viên, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Hội thi 'Ánh sáng soi đường'.

 Bi thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thi

Bi thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thi

Ngày 16/5, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Trong phát biểu Bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay và một trong những nguyên nhân quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay chính là biết kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

Đại diện các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi

Với tư cách là đội hậu bị của Đảng, là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi trong nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đã có nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó có nội dung phương thức giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Trên cơ sở những kết quả thực hiện, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.

“Đây là Chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những Chỉ thị có thời gian tổ chức thực hiện dài nhất. Với mong muốn các công việc ngày hôm nay, các hạt mầm chúng ta bắt đầu ươm ngày hôm nay sau 15 năm năm kết quả sẽ là lớp thanh niên thời kỳ mới có đầy đủ bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, yêu nước, có đạo đức trong sáng và trở thành một công dân tốt” - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ khai mạc các bạn trẻ đã truy cập tham gia Hội thi

Qua 3 lần tổ chức Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” đã thu được những kết quả tích cực, đây là một phương thức phù hợp với tâm sinh lý, mong muốn đón nhận và cách thức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các bạn đoàn viên thanh niên. Qua Hội thi góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên; tạo ra sân chơi cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp tuyên truyền rộng rãi tới các bạn sinh viên, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Hội thi “Ánh sáng soi đường”.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các bạn trẻ sẽ dễ dàng tham gia Hội thi

Phát biểu hưởng ứng Hội thi, sinh viên Nguyễn Huỳnh Trang Nhã chia sẻ: Hội thi là cơ hội để Nhã và đông đảo các bạn trẻ trau dồi kiến thức của mình, hiểu hơn, vận dụng tốt hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và đời sống; đồng thời xem khoa học của Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là phương pháp luận nền tảng, củng cố niềm tin, lập trường tư tưởng của mình.

Để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức cuộc thi, Ban Tổ chức đã chuẩn bị một ngân hàng câu hỏi phong phú, được sự cố vấn của các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm, chuyên môn cao trong các lĩnh vực, hy vọng cuộc thi luôn là sân chơi bổ ích, hấp dẫn của các bạn trẻ đam mê lý luận.

Hội thi tập trung ứng dụng công nghệ thông tin với sự đổi mới về hình thức thi trực tuyến trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên các nền tảng thiết bị thông minh nhằm mang lại sự tiện lợi, dễ sử dụng, dễ dàng tương tác với thí sinh, Ban Tổ chức hy vọng sẽ nhận được sự tham gia đông đảo các bạn sinh viên và lan tỏa Hội thi đến cộng đồng xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng với các đoàn viên, thanh niên chia sẻ các nội dung của Hội thi .

Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 diễn ra từ ngày 16/5 - 10/7/2021, chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến và hình thức thi sân khấu hóa.

Tại bảng cá nhân, tất cả các sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước có thể đăng ký dự thi và tham gia thi trực tuyến tại App Thanh niên Việt Nam qua đó rèn luyện kiến thức và khẳng định bản thân với các giải thưởng tuần, giải thưởng tháng và giải toàn quốc.

Đối với bảng đội tuyển, mỗi tỉnh thành trên cả nước sẽ lựa chọn đội tuyển với 5 thành viên xuất sắc nhất để tham gia các vòng thi cấp cụm, cấp khu vực và vòng chung kết toàn quốc. Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi lên tới hơn 340 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

Chi tiết về các các phần thi

Phần thi cá nhân sẽ bao gồm vòng thi tuần, vòng thi chung kết cá nhân trực tuyến, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Đối với phần thi này, 20 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sau khi kết thúc vòng chung kết trực tuyến, sẽ tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ gồm 2 phần thi: phần thứ nhất là kiểm tra kiến thức, phần thứ hai là thi tranh biện trên sân khấu về chủ đề Ban Giám khảo cho trước.

Phần thi đội tuyển sẽ gồm vòng thi cụm, khu vực và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Hình thức thi vòng thi cụm với 3 phần thi: phần 1 là dấu chân phía trước, phần 2 là đi tìm chân lý và phần 3 là niềm tin tất thắng.

Hình thức thi vòng thi khu vực gồm 2 nội dung: nội dung thi thiết kế sản phẩm truyền thông và phần thi đối kháng sân khấu. Nội dung thi đối kháng sân khấu gồm 4 phần thi: phần 1 là dấu chân phía trước, phần 2 đi tìm chân lý, phần 3 ánh sáng soi đường và phần 4 là niềm tin tất thắng.

Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ có 4 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu với 4 phần thi: phần 1 là dấu chân phía trước, phần 2 là ánh sáng soi đường, phần 3 là so tài tranh biện, phần 4 là niềm tin tất thắng. Phần câu hỏi thử thách thì các đội quyết định có lựa chọn câu hỏi thử thách theo thứ tự: Đội nào thấp điểm chọn trước và trả lời, sau đó đến đội cao điểm kế tiếp chọn câu hỏi và trả lời; Đối với các đội bằng điểm lúc đó, sẽ cho bốc thăm để xác định đội chọn câu hỏi trước. Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

Những thí sinh quan tâm đến Hội thi Olymipic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tham khảo thêm thông tin của cuộc thi tại trang web chính thức của T.Ư Đoàn: www.doanthanhnien.vn hoặc trang web của Hội Sinh viên Việt Nam: www.hoisinhvien.com.vn.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/khai-mac-hoi-thi-anh-sang-soi-duong-580636.html