Khai mạc Hội thi An toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội năm 2016

Ngày 12-7, tại Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội thi An toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dự lễ khai mạc.

Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Hà Phương

Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhấn mạnh: Hội thi An toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội năm 2016 là một hoạt động lớn có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở học tập, nâng cao hiểu biết về Luật An toàn, vệ sinh lao động và kỹ năng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, tham gia kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động trong đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của người sử dụng lao động, đội ngũ an toàn vệ sinh và người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Các thí sinh Ban công đoàn BĐBP tham gia Hội thi. Ảnh: Hà Phương

Thông qua hội thi, các đơn vị công đoàn cơ sở có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để vận dụng trong việc triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động ở đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tham gia hội thi An toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội năm 2016 có 28 đội thi đến từ các đơn vị công đoàn cơ sở trong toàn quân. Các đội tham gia thi ở 3 nội dung: Phần thi “Tự giới thiệu”; Phần thi lý thuyết với nội dung: Những hiểu biết về Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và xử lý tình huống có nguy cơ gây mất an toàn trong lao động sản xuất; Phần thi thực hành: Các động tác sơ cứu, cấp cứu một trường hợp bị tai nạn lao động.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi. Ảnh: Hà Phương

Hội thi An toàn, vệ sinh lao động được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, các phần thi thể hiện dưới dạng tuyên truyền miệng là chủ yếu, được minh họa bằng các loại hình nghệ thuật, như: Diễn thuyết, tiểu phẩm, kịch ngắn, thơ, ca, nhạc... để tạo thành một chương trình thi hoàn chỉnh, có nội dung, bố cục chặt chẽ và chứa đựng lượng thông tin tuyên truyền cao.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến hết ngày 14-7.

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-hoi-thi-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-quan-doi-nam-2016/