Khai mạc Hội thao thể dục thể thao cấp lữ đoàn năm 2020

Sáng 25-8, Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) tổ chức khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) cấp Lữ đoàn năm 2020.

Theo đó, trong 3 ngày (từ 25 đến 27-8), 3 đội thi với 126 vận động viên (VĐV) sẽ thực hiện các nội dung, gồm: 4 môn thể thao quân sự phối hợp; Chiến sĩ khỏe; bơi vũ trang; vượt vật cản huấn luyện thể lực; bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…

Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị, góp phần nâng cao sức khỏe, tính bền bỉ, dẻo dai, rèn ý chí, quyết tâm cho bộ đội, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của đơn vị.

Các vận động viên thực hiện nội dung thi chạy 100 mét.

Các vận động viên thực hiện nội dung thi chạy 100 mét.

Theo Đại tá Phạm Văn Thắng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 249: Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hội thao không chỉ để các huấn luyện viên (HLV), VĐV có điều kiện để giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm trong huấn luyện, mà còn bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp điều hành các hoạt động TDTT một cách toàn diện, thúc đẩy phong trào TDTT tại đơn vị ngày càng phát triển. Đặc biệt, Hội thao còn là dịp để chỉ huy đơn vị kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao, thông qua đó tuyển chọn các VĐV có thành tích cao, các HLV có năng lực và kinh nghiệm trong huấn luyện, thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu trong Hội thao TDTT Binh chủng năm 2020.

Để Hội thao TDTT thành công tốt đẹp trên tinh thần “Đoàn kết – Cao thượng - Trung thực - Quyết thắng”, Đại tá Phạm Văn Thắng, cũng yêu cầu: Ban Tổ chức điều hành Hội thao chặt chẽ, khoa học. Các cơ quan làm tốt công tác hiệp đồng, bảo đảm đầy đủ về mọi mặt, an toàn tuyệt đối cho người và trang bị. Trọng tài quán triệt, thực hiện nghiêm túc điều lệ và quy tắc thi đấu. Đánh giá thành tích trung thực, khách quan, công minh, chính xác, bảo đảm cho hội thao thành công tốt đẹp. Các vận động viên chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Ban tổ chức, quyết định của trọng tài; thi đấu bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành kết quả cao nhất…

Tin, ảnh: KHÁNH NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-cap-lu-doan-nam-2020-632587