Khai mạc Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ ba

Ngày 27-8, tại Hà Nội, với chủ đề 'Hướng tới xây dựng cấu trúc an ninh khu vực', Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ ba do Quỹ Ấn Độ (India Foundation) phối hợp Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức đã khai mạc, với sự tham dự của gần 300 đại biểu từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cùng các đại diện cơ quan chính phủ, chuyên gia, học giả Việt Nam và đông đảo phóng viên trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Thủ tướng Xri Lan-ca Ra-ni Uých-rê-mê-xinh-hê; Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ X.Xoa-rai; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế và Dân số Nê-pan U.Y-a-đáp và Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po V.Ba-la-cri-snan dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo. Các đại biểu chia sẻ ý kiến về tầm quan trọng của việc xây dựng một cấu trúc khu vực mang tính bao trùm, tôn trọng luật pháp quốc tế, với vai trò trung tâm của ASEAN, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, tạo điều kiện xây dựng lòng tin và thúc đẩy các bên cùng có lợi. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; khẳng định trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức, mong muốn về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Trong hai ngày làm việc, Hội thảo gồm các phiên trao đổi giữa cấp bộ trưởng, quan chức cấp cao các nước và những phiên thảo luận kênh học giả. Hội thảo hướng tới việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển cũng như tính kết nối của khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, thông qua thảo luận các vấn đề kinh tế, thương mại, an ninh trong cấu trúc khu vực đang định hình. Từ đó, đề xuất các nội dung hợp tác giữa những nước liên quan về xây dựng lòng tin, tôn trọng các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình những tranh chấp, quản trị biển và xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển.

* Trước phiên khai mạc Hội thảo, đã diễn ra ba phiên thảo luận khoa học của nhiều chuyên gia và học giả uy tín, về cấu trúc an ninh khu vực, cấu trúc quản trị, thương mại và ổn định khu vực.

* Cùng ngày, nhân dịp dự Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ ba, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội kiến Thủ tướng Xri Lan-ca Ra-ni Uých-rê-mê-xinh-hê. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Xri Lan-ca; cảm ơn Xri Lan-ca đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đề nghị Xri Lan-ca có tiếng nói tích cực hơn trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN, nhất là trong các nội dung có tính nguyên tắc, như tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 4 giữa hai nước trong năm 2019 và sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác ngư nghiệp giai đoạn ba năm tới; ưu tiên và tạo thuận lợi mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục - đào tạo, viễn thông, thông tin và kỹ thuật số, dầu khí, kết nối hàng không, vận tải hàng hải, chế biến và phân phối nông sản và thủy sản, trao đổi văn hóa…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37447302-khai-mac-hoi-thao-an-do-duong-lan-thu-ba.html