Khai mạc hội sách Hà Nội lần thứ 5 với chủ đề 'Sách và công nghệ số'

Lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ V năm 2018 vào ngày 3.10.2018, dự kiến trong 5 ngày từ 3 – 7.10.2018 tại khu di sản Hoàng thành Thăng long số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách 2018

Đây không chỉ là hoạt động góp phần nâng cao văn hóa đọc mà còn là dịp cho chúng ta ôn lại và luôn tự hào về truyền thống văn hiến ngàn năm Thăng Long Hà Nội, tự hào về truyền thống vẻ vang cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Đồng thời góp phần tạo động lực cho các hoạt động sáng tạo trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đang tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Hội sách Hà Nội lần thứ 5 năm 2018 do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội cùng nhiều nhà xuất bản, công ty sách tổ chức. Tham dự lễ khai mạc có đại diện Trung ương ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam. Đại biểu Quốc tế ông Tha Tun OO Chủ tịch hiệp hội xuất bản Mianma nguyên chủ tịch hội xuất bản ASEAN. Đại diện TP. Hà Nội ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Kỳ Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Ngoài ra còn có sự góp mặt các NXB Cty sách trong nước và quốc tế... Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết: “Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV đang tác động mạnh đến nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực, ngành xuất bản thế giới đang có nhiều chuyển biến nhanh chóng trong môi trường mạng Internet điện tử. Tại Việt Nam thực hiện chỉ thị số 16 ngày 4.10.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV chúng ta đã và đang đạt được một số thành tựu mới góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển rộng rãi những ứng dụng của nền công nghệ 4.0 đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Để ngành xuất bản thực sự trở thành ngành công nghệ văn hóa các đơn vị xuất bản trong nước cần tiếp cận từng bước triển khai ứng dụng các phương pháp công nghệ thông tin hiện đại và các dịch vụ, thông số và hoạt động xuất bản”. Tại hội sách Hà Nội năm 2018 không gian chuyên đề “sách và công nghệ số” tập trung trưng bày giới thiệu tới độc giả các sản phẩm sáng tạo, các công nghệ kết hợp với sách giấy truyền thống và ứng dụng trên thiết bị thông minh, sách điện tử, sách audio,... cùng với đó là các cuộc tọa đàm giao lưu giới thiệu sách như giao lưu với chủ đề “cách mạng công nghệ lần thứ IV và văn hóa đọc ASEAN của các công ty cổ phần sách Thái Hà. Đêm thơ về Hà Nội của Hội nhà văn Hà Nội. Sự kiện xếp hình Domino với 3.000 cuốn sách nhằm lan tỏa nhận thức văn hóa đọc đến với cộng đồng, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách với việc phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục ở Việt Nam của Công ty cổ phần sách Alpha. Công ty Nhã Nam ra mắt bộ sách tiếng Anh, toán, khoa học, có ứng dụng di động miễn phí, âm thanh, hình ảnh 3D, ảnh động và các trò chơi trong ứng dụng trên các thiết bị đã khiến việc học trở nên vô cùng lôi cuốn. Hoạt động giới thiệu trao đổi sách tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của 120 gian hàng quy tụ các đơn vị xuất bản phát hành hàng đầu của Hà Nội và cả nước, 25 nhà xuất bản, tập đoàn xuất bản và văn phòng đại diện các nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam từ các quốc gia như Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước ASEAN. Hội sách năm 2018 là điểm đến lý tưởng cho những người yêu sách góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, khuyến khích và định hướng văn hóa đọc đang ngày một phát triển.

LÊ HUYỀN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/khai-mac-hoi-sach-ha-noi-lan-thu-5-voi-chu-de-sach-va-cong-nghe-so-634318.ldo