Khai mạc Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao

Sáng 14/1, tại Đà Lạt, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết, tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao. Thông qua Hội nghị, Thanh tra Bộ, các cơ quan ngoại vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao cùng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành 2018, phương hướng 2019 và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong triển khai công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở ngoại vụ, Chánh Thanh tra và cán bộ làm công tác thanh tra thuộc sở ngoại vụ, văn phòng UBND tỉnh các địa phương.

Ông Phạm Việt Anh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Việt Anh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao cho biết, được triển khai từ năm 2014, công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao đang ngày càng được củng cố, cải thiện về mặt tư duy, phương pháp và cách thức triển khai, phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình của các địa phương.

Công tác thanh tra chuyên ngành đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại của Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thành công bước đầu đó, theo Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, bắt đầu từ việc nhận thức về vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra. Trong bối cảnh biến động về cơ cấu tổ chức và nhân sự, các cơ quan ngoại vụ địa phương đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhằm đưa công tác thanh tra, kiểm tra gia tăng về số lượng, trở thành một khâu quan trọng trong công tác quản lý nhà nước.

“Để có được thành công đó, có sự quan tâm của Lãnh đạo các tỉnh, sự chủ động của lãnh đạo Sở Ngoại vụ, sự nhận thức đúng và nỗ lực, tâm huyết của các cán bộ làm công tác thanh tra”, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ông Phạm Việt Anh cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra chuyên ngành, trong đó có nguyên nhân khách quan đây là lĩnh vực mới, các căn cứ pháp luật chưa cụ thể và lực lượng làm công tác này còn mỏng.

Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác thanh tra chưa nhận thức được vai trò của công tác này, chưa hiểu rõ về mục đích, yêu cầu chức năng thanh tra, kiểm tra. Công tác lập kế hoạch, lựa chọn đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra chưa trúng trọng tâm; chưa phát huy hết vai trò tham mưu của sở trong việc ban hành văn bản liên quan đến quản lý đối ngoại...

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng tại Hội nghị, đại diện một số Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND các tỉnh/thành phố đã trao đổi về thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Kim Trọng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu cho biết, năm 2018, tỉnh đã tổ chức được 12 đoàn kiểm tra về công tác quản lý biên giới. Kết quả kiểm tra đã giúp các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh hiểu rõ hơn các văn kiện pháp lý về biên giới, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ đường biên...

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An chia sẻ một số kinh nghiệm tại địa phương, các bước xây dựng kế hoạch thanh tra, tham mưu triển khai kế hoạch. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, công tác xây dựng đề cương báo cáo trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Trao đổi tại Hội nghị, ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang cho rằng, trong thời gian tới, Thanh tra Bộ cần phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành; tăng cường, hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác thanh kiểm tra tại địa phương. Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang mong muốn trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thanh kiểm tra của những Sở sát nhập về Văn phòng UBND tỉnh.

Tiến sĩ Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng tại Hội nghị, Tiến sĩ Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã tập huấn về kỹ năng và nghiệp vụ thanh tra cho lãnh đạo các sở ngoại vụ và cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao.

Diễn ra trong hai ngày 14-15/01, Hội nghị sẽ tiếp tục nghe nhiều tham luận, chuyên đề nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khai-mac-hoi-nghi-tong-ket-thanh-tra-chuyen-nganh-ngoai-giao-85496.html