Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018

Ngày 18/9, Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 (ASOCIO Smart City Summit 2018) chính thức được khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của trên 600 đại biểu là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương trong nước; 70 đại biểu đến từ 20 quốc gia và nền kinh tế khác trên thế giới...

Sự kiện do UBND TP Hà Nội, Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại dương (ASOCIO) và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, với mục đích chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, chính sách và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy xây dựng phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực thông qua việc triển khai các ứng dụng trên nền tảng công nghệ mới: IoT, Big Data, AI, AR…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

Những vấn đề then chốt được đặt ra, gồm: mô hình và phương thức triển khai đô thị thông minh; tính bền vững của đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cách thực hiện xây dựng chiến lược chuyển đổi số, hạ tầng kết nối số và an ninh mạng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp...

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra phiên tọa đàm với chủ đề "Thành phố thông minh - Góc nhìn của các lãnh đạo", do ông Trương Gia Bình - Chủ tịch VINASA điều phối.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hợp tác được xúc tiến, như: Triển lãm giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến cho Thành phố thông minh (của FPT, HPE, Nhật Cường, Trend Micro, VNPA Y, NEC, ELCOM, MK, CIS, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt...) và nhiều cuộc gặp gỡ giao lưu giữa các đại biểu tham gia chương trình.

Sông Trăng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khai-mac-hoi-nghi-thuong-dinh-ve-thanh-pho-thong-minh-asocio-2018-515190.html