Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều Tiên

14h chiều 25/4 (theo giờ vùng Viễn Đông của Nga, trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại trường Đại học Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên gặp nhau. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên gặp nhau. Ảnh: RT

Trưa 25/4, Tổng thống Nga Putin đã đến đảo Russky nằm ngoài khơi Vladivostok bằng trực thăng, sau đó gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un và hai bên bắt đầu phần hội đàm kín giữa hai nhà lãnh đạo.

Bên phái đoàn Nga có sự tham dự của Phó Thủ tướng Yury Trutnev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Triều Tiên Alexander Kozlov, người đứng đầu ngành đường sắt Oleg Belozerov và Thứ trưởng Bộ Năng lượng Anatoly Yanovsky.

Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên gồm có Ngoại trưởng Ri Yong Ho, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Choe Son Hui, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Phyong Hae và O Su Yong.

Điện Kremlin thông báo sau hội đàm kín sẽ là phần hội đàm diện hẹp, và cuối cùng là phần hội đàm mở rộng với sự tham gia của quan chức cấp cao hai nước. Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho hay hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung thảo luận tình hình chính trị-ngoại giao và vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên gặp nhau lần đầu tiên. Ảnh: RT

Vào lúc 18h (giờ địa phương, tức 15h giờ Hà Nội) ngày 24/4, đoàn tàu hỏa bọc thép đặc chủng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Vladivostok, thành phố vùng Viễn Đông của Nga, sau hành trình kéo dài khoảng 20 giờ xuất phát từ Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó, Chính quyền tại khu vực Viễn Đông đã chào đón nồng nhiệt, với bánh mỳ và muối mang đậm nét truyền thống của Nga, sau khi Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên vượt qua biên giới hai nước và tới nhà ga đường sắt Khasan của Nga.

Ảnh: RT

Ngày 25/4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm Nga, đồng thời cho biết ông đã có các cuộc gặp "nồng ấm và đầy tình hữu nghị" tại Nga.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã được Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Kozlov cùng nhiều quan chức cấp cao liên bang và khu vực của Nga chào đón và ông đã "chuyện trò thân mật". Theo KCNA, sự chào đón nồng nhiệt dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện rằng Điện Kremlin quan tâm đặc biệt tới chuyến thăm này.

Video Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu trả lời phỏng vấn truyền hình Nga (nguồn: Russian Insight):

Đây là cuộc gặp đầu tiên, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong 8 năm qua, sau cuộc gặp gần nhất hồi năm 2011 giữa cố lãnh đạo Kim Jong-il và Tổng thống Nga khi đó Dmitry Medvedev.

Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sau Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Giới quan sát quốc tế cho rằng chương trình nghị sự trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tập trung vào các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác kinh tế và quan hệ song phương.

Ảnh: Irish Times

Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin có thể sẽ nhắc lại mong muốn của Moskva trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cơ chế đàm phán đa phương, với sự tham gia của 2 miền Triều Tiên và các cường quốc có liên quan, ủng hộ các vòng đám phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng có thể đề cập tới số phận của khoảng 10.000 lao động Triều Tiên tại Nga, đang phải đối mặt với việc phải hồi hương vào cuối năm nay do các lệnh trừng phạt của quốc tế cấm các nước cấp thị thực cho lao động Triều Tiên.

Do kim ngạch thương mại giữa Nga và Triều Tiên không lớn, trong khi các biện pháp trừng phạt vẫn đang được áp đặt đối với Bình Nhưỡng, do đó, việc thảo luận hợp tác kinh tế song phương tại hội nghị có thể bị hạn chế. Thống kê cho thấy kim ngạch thương mại giữa Nga và Triều Tiên trong năm 2018 chỉ đạt khoảng 34 triệu USD, giảm 56,3% so với năm 2017.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) duyệt đội danh dự trước khi rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa để tới Nga dự Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin, tối 24/4/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nhiều nhà quan sát cho rằng tại cuộc gặp ở Vladivostok, hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận khả năng tiến hành các dự án kinh tế giữa Nga và Triều Tiên trong đó có dự án Rajin-Khasan. Đây là dự án bị đình trệ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân những năm trước.

Tuy nhiên, hầu hết hợp tác kinh tế giữa hai nước đều có thể đối mặt với những hạn chế từ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chỉ có 1 lĩnh vực có thể tránh được trừng phạt đó là hợp tác nhân đạo.

Vì vậy, giới phân tích cho rằng Tổng thống Putin có thể cam kết tăng cường việc hỗ trợ nhân đạo nhằm củng cố quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, và việc thiết lập mối quan hệ mới giữa hai nước cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khai-mac-hoi-nghi-thuong-dinh-ngatrieu-tien-20190425074224903.htm