Khai mạc Hội nghị mùa Xuân IMF - WB

Theo Reuters và TTXVN, ngày 12-4, Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) khai mạc tại Washington (Mỹ) với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế trên thế giới cùng hàng nghìn đại diện khu vực tư nhân, xã hội dân sự và giới học giả, nhằm tìm cách đối phó những thách thức và đề ra phương hướng thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây cũng chính là những vấn đề được thảo luận và chi phối chương trình nghị sự của hội nghị. Hội nghị sẽ bế mạc sau ba ngày họp.

Tại phiên khai mạc Hội nghị mùa Xuân IMF - WB ở Washington, Mỹ. Ảnh TNA

Tại phiên khai mạc Hội nghị mùa Xuân IMF - WB ở Washington, Mỹ. Ảnh TNA

* Ngày 12-4, phát biểu bên lề Hội nghị mùa Xuân IMF - WB tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Pháp B.Le Maire cảnh báo, những khác biệt về chính sách kinh tế ngày càng tăng giữa các quốc gia thành viên thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là hết sức đáng lo ngại và có thể dẫn tới hậu quả là đồng ơ-rô sẽ không thể tồn tại.

* Cùng ngày, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IMF Chang-i-âng Rê nhận định, triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn “tương đối ổn định”, song cảnh báo rằng nguy cơ giảm tốc độ tăng trưởng trong khu vực đã gia tăng, viện dẫn việc giảm sút các hoạt động giao thương, giá dầu tăng cao và sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

* Sự bất đồng giữa Mỹ và một số nước thành viên khác trong IMF nổi lên tại cuộc họp của Ban Điều hành IMF ngày 12-4 khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ X.Mnuchin lên tiếng phản đối ý tưởng thay đổi hạn ngạch cổ phần của các quốc gia thành viên trong IMF. Ông Mnuchin cho rằng, IMF hiện có nhiều nguồn lực phong phú để thực thi nhiệm vụ, trong khi các nước thành viên cũng có nhiều nguồn bổ sung đáng kể trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Vì vậy, ông Mnuchin nhấn mạnh, Mỹ không thấy cần thiết phải tăng hạn ngạch cổ phần của các quốc gia thành viên ở thời điểm hiện tại. Hiện IMF có tổng vốn cho vay khoảng 1.000 tỷ USD.

* Ngày 12-4, các bộ trưởng kinh tế và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tiến hành cuộc họp bên lề Hội nghị mùa Xuân IMF - WB ở Washington (Mỹ), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản T.Aso và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) H.Kuroda. Năm 2019, Nhật Bản lần đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 và Thủ tướng S.Abe sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao G20 vào ngày 28 và 29-6 tới tại Osaka, Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thống đốc BoJ H.Kuroda cho biết, mỗi nước G20 cần bảo đảm sẽ tiến hành “đúng lúc” hành động chính sách phụ thuộc vào điều kiện của từng nước nhằm làm hạn chế rủi ro. Ông kêu gọi các nước đưa thương mại tự do như một động lực đối với tăng trưởng toàn cầu, khẳng định thương mại tự do theo những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã và đang tạo ra những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39851402-khai-mac-hoi-nghi-mua-xuan-imf-wb.html