Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X

Hội nghị lần này mang ý nghĩa 'kép', đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sáng 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc Hội nghị lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Hội nghị lần này mang ý nghĩa "kép", đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, hội nghị tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, một số kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết số 54 của Quốc hội; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

Nói về những kết quả mà TP.Hồ Chí Minh đã đạt được trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, một trong những kết quả nổi bật là Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 đạt 8,05%, năm 2017 đạt 8,25%, năm 2018 ước tăng 8,35%) bình quân 8,2%/năm, gấp khoảng 1,3 lần so với cả nước. Kinh tế Thành phố có dấu hiệu tốc độ tăng trưởng theo chiều sâu; giữ vững vai trò trung tâm tài chính của cả nước. Môi trường đầu tư được cải thiện, các chính sách khuyến khích phát triển của Nhà nước phát huy tác dụng, tạo điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế Thành phố. Giai đoạn 2016-2018, Thành phố đã có gần 124.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1,55 triệu tỷ đồng. Tới nay, Thành phố có 375.558 doanh nghiệp.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như: văn hóa, xã hội, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục… cũng đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình chính trị được giữ vững, quốc phòng – an ninh không ngừng được củng cố, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đến nay, ngoài 7 chương trình đột phá Thành phố đã triển khai thêm 3 nhóm giải pháp, đó là: Triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội; Đề án xây dựng trở thành đô thị thông minh; xem xét lại quy hoạch Thành phố để xây dựng khu vực phía Đông thành khu đô thị sáng tạo. Có thể nói, các giải pháp được triển khai đã mang lại những kết quả tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng thẳng thắn chỉ ra bên cạnh những thành tựu đạt được, Thành phố cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Thành phố cần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thành phố trong đó phải nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh của môi trường đầu tư; chú trọng cải cách hành chính; nâng cao tỷ lệ xuất khẩu so với cả nước…

Riêng đối với 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhìn chung các chương trình này đã đạt kết quả tốt nhưng không ít chương trình còn nhiều lo lắng, cần phải có giải pháp kịp thời, hợp lý. Nổi bật 3 khó khăn khi thực hiện các nội dung này: thiếu vốn; giải phóng mặt bằng chậm; trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước, trách nhiệm tham gia của người dân vẫn chưa được đảm bảo.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, để nâng cao hiệu quả của các chương trình đột phá hiện nay, Thành phố cần thay đổi và tạo đột phá trong phương thức tổ chức triển khai các chương trình; xem xét ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực này; cần đảm bảo vốn; nâng cao vai trò của người dân tham gia vào các chương trình đột phá, thay đổi có tính đột phá về xây dựng trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đánh giá giữa nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là chi bộ được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được coi trọng có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện khá toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế. Đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp; một số trường hợp cán bộ, đảng viên biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm và kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nền nếp, chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Việc phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý cán bộ chưa mạnh mẽ; công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cấp ủy còn chậm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến trí tuệ để hoàn thiện các báo cáo, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, góp phần vào hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình về Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; tờ trình về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu cũng thảo luận các Báo cáo về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; báo cáo giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân và các nhà đầu tư.

Cũng tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến về các chuyên đề: Chuyên đề về “Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố”; chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU ngày 8/7/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; chuyên đề về bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X diễn ra trong 3 ngày, từ 4-6/7.

Minh Khuê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-17-ban-chap-hanh-dang-bo-tp-ho-chi-minh-khoa-x-489377.html