Khai mạc Hội nghị Cấp cao lần thứ 33 tại Singapore

Ngày 13/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 đã chính thức diễn ra tại Singapore dưới sự chủ trì của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Lễ khai mạc có sự tham dự của các nguyên thủ và các nhà lãnh đạo của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác.

Tuần lễ hàng Việt Nam tại Singapore 2018: Cơ hội đưa hàng Việt Nam ra thế giới Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 33 RCEP và 5 điều đáng chú ý tại chương trình nghị sự 2018

Tại Hội nghị cấp cao lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến sẽ ghi nhận những thành tựu của ASEAN trong năm nay trong việc tăng cường khả năng phục hồi và đổi mới của ASEAN, thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy tính toàn diện và cải thiện cuộc sống của người dân ASEAN. Các văn kiện này bao gồm Tuyên bố về Hướng dẫn Hỗ trợ lãnh sự của các quốc gia thành viên ASEAN ở các nước thứ ba đối với công dân của các nước thành viên ASEAN khác và Kế hoạch Tổng thể ASEAN 2025 về quyền của người khuyết tật. Các văn kiện khác được thông qua tập trung vào khả năng phục hồi và sự toàn diện là Tuyên bố ASEAN về hành động của thanh niên ASEAN trong chống biến đổi khí hậu và ngày phục hồi sau thiên tai, Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy công việc xanh vì tăng trưởng toàn diện và công bằng của cộng đồng ASEAN. “ASEAN sẽ tiếp tục lấy người dân và phúc lợi của người dân là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tính bền vững và sự toàn diện” - Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi nhấn mạnh.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng Thư ký ASEAN - Dato Lim Jock Hoi trao giải thưởng ASEAN tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33

Một trong những điểm nổi bật của Hội nghị Cấp cao năm nay là lễ trao Giải thưởng ASEAN đầu tiên. Đây là Giải thưởng công nhận những thành tựu và đóng góp đầy cảm hứng của một cá nhân hoặc tổ chức thúc đẩy bản sắc ASEAN, thúc đẩy tinh thần ASEAN và “vô địch theo cách ASEAN”. Người nhận giải được công bố trong buổi lễ khai mạc và được nhận tiền thưởng trị giá 20.000 USD.

Trong các Hội nghị cấp cao liên quan, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ xem xét tiến độ của quan hệ hợp tác với các đối tác đối thoại và hợp tác sâu sắc hơn về một số lĩnh vực ưu tiên. Cùng với các đối tác từ các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tiến độ đàm phán RCEP tại Hội nghị cấp cao RCEP lần 2.

Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bàn giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN vào ngày 15/11.

Duy Hưng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khai-mac-hoi-nghi-cap-cao-lan-thu-33-tai-singapore-111695.html