Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương

Chiều 15/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tại thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 3.

Hội nghị sẽ rà soát tình hình hợp tác, đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Mekong - Lan Thương lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 1/2018.

Dự kiến, Hội nghị sẽ ra Thông cáo chung, thông qua danh sách các dự án cho năm 2017 do Quỹ đặc biệt Mekong - Lan Thương tài trợ.

Trước thềm Hội nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc đã tham quan triển lãm thành quả hợp tác Mekong - Lan Thương.

Các đại biểu tham quan triển lãm thành quả hợp tác Mekong - Lan Thương.

Với chủ đề "Cùng chung dòng sông, cùng chung tương lai", triển lãm ảnh đã cho thấy kết quả hợp tác tích cực trên các trụ cột chính là chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị.

PV

(theo VGP News)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khai-mac-hoi-nghi-bo-truong-ngoai-giao-mekong-lan-thuong-62584.html