Khai mạc Hội nghị Bất động sản quốc tế 2018

Sáng 6/9, Hội nghị Bất động sản quốc tế 2018 (IREC 2018) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham gia của các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ - National Association of Realtors (NAR) phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, sự phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian qua đã tạo ra những đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế và an sinh xã hội của Việt Nam; góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và công tác thực hiện các chiến lược quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản; về phát triển đô thị, du lịch, tăng trưởng xanh; tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của các thị trường tài chính - chứng khoán, lao động, dịch vụ và nhiều ngành công nghiệp liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Reatimes)

“Đây không những là cơ hội kết nối, xúc tiến đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa cộng đồng các nhà phát triển bất động sản Việt Nam với quốc tế, mà còn là một cơ hội tốt để chúng ta giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển, về đất nước con người Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và một loạt hiệp định FTA, các nhà đầu tư nước ngoài vì thế dành sự quan tâm đặc biệt đến các lĩnh vực thu hút đầu tư, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Cùng với đó, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh Bất động sản 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã có những quy định mở rộng hơn về điều kiện, đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Đây là cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài gia tăng các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký tích lũy đạt xấp xỉ 318,72 tỷ USD. Riêng vốn đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản đạt 53,2 tỷ USD.

Các trưởng đoàn quốc tế tham dự Hội nghị. (Ảnh: Ly Ly)

Tính trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, tổng vốn đầu tư lĩnh vực bất động sản đạt 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký, đứng thứ 2 trong 17 ngành, lĩnh vực (chỉ đứng sau lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo).

Trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra Hội nghị (6 - 9/9), doanh nghiệp và chuyên gia bất động sản các nước sẽ cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng phát triển bất động sản hiện nay như xây dựng thành phố xanh - thông minh; vai trò của ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bất động sản; phát triển bất động sản bền vững. Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng có thể tìm gặp nhau và trao đổi về cơ hội hợp tác trong sự kiện này.

Ly Ly

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/khai-mac-hoi-nghi-bat-dong-san-quoc-te-2018-77393.html