Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 13

Sáng 23.9, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn (Hà Nội), Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương dự.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý đồng chủ trì hội nghị.

Buổi làm việc sáng 23.9 diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch Mai Đức Chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, đây là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành khóa XI để thống nhất các nội dung và điều hành Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, công tác chuẩn bị Đại hội XII CĐ Việt Nam cơ bản đã hoàn tất; Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành với sự tham mưu, giúp việc của các ban chuyên môn đã chuẩn bị các nội dung, nhân sự và đã được Ban Bí thư đồng ý về nhân sự, nội dung...

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến để thống nhất về các nội dung: Tờ trình về việc tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII CĐ Việt Nam; Chương trình Đại hội XII CĐ Việt Nam; dự kiến danh sách giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban bầu cử Đại hội XII CĐ Việt Nam; tờ trình về dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử Đại hội XII CĐ Việt Nam; tờ trình về việc thôi tham gia Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023; tờ trình về việc tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam; tờ trình về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII CĐ Việt Nam; tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành về hình thức bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo về điều kiện đảm bảo phục vụ Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Nhóm phóng viên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/khai-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-tong-ldldvn-lan-thu-13-632384.ldo