Khai mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Tối 6-11 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã khai mạc 'Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018' lần thứ 7 với sự tham gia của tất cả các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong toàn quân.

Đến tham dự lễ khai mạc Hội diễn có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Trưởng ban chỉ đạo Hội diễn; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND; NSND, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)... cùng đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 16 đơn vị nghệ thuật, với 1019 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trải qua các thời kỳ cách mạng, hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Quân đội đã không ngừng phát triển, trong đó các thế hệ văn công Quân đội đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ, đi đến khắp các chiến trường phục vụ bộ đội và nhân dân, xứng đáng là những nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hàng năm, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong toàn quân đã tổ chức hơn 1.300 buổi biểu diễn, phục vụ lực lượng vũ trang và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, phục vụ kiều bào và các hoạt động đối ngoại, các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước”...

Tác phẩm “Lên Tây Thiên” của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Ca sĩ Cẩm Tú cùng tốp hát thể hiện tác phẩm “Nhớ Bác lòng con trong sáng hơn”

Hội diễn lần này có 16 chương trình, vở diễn của 14 đơn vị nghệ thuật, với 36 tiết mục ca múa nhạc tham gia trong đó 90 tiết mục hát, 30 tiết mục múa, 16 tiết mục hòa tấu nhạc cụ. Đặc biệt, có 4 vở diễn sân khấu được dàn dựng công phu. Các tác phẩm sẽ được đánh giá bởi 2 hội đồng nghệ thuật ca múa nhạc và sân khấu gồm các chuyên gia có uy tín trong và ngoài quân đội.

"Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018" với chủ đề “Viết tiếp những bản hùng ca” sẽ gồm những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh sinh động nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khắc họa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khai thác, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam...

Tác phẩm múa “Sóng ngầm” của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Hội diễn diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng11 và được tổ chức 5 năm 1 lần. Ngoài những đêm tranh tài, từ ngày 10 đến 13-11, 12 đoàn nghệ thuật sẽ luân phiên tham gia biểu diễn tại 7 điểm trên địa bàn Hà Nội, để phục vụ bộ đội, nhân dân và du khách Thủ đô. Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Hội diễn do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (TCCT) chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chỉ đạo nghệ thuật.

Sau lễ khai mạc là phần thi với chủ đề “Lời ca nâng bước quân hành” của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, được truyền hình trực tiếp phục vụ đông đảo khán giả cả nước.

Văn Hạnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/khai-mac-hoi-dien-nghe-thuat-chuyen-nghiep-toan-quan-nam-2018-518786/