Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017

Sáng 17-10, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017 (HANOI GIFT SHOW 2017).

Ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội chợ.

Hội chợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu. Đây là một trong những hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ định hướng xuất khẩu có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã thường xuyên, quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, hành động nhằm hỗ trợ và hướng tới phát triển bền vững các làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Việc tổ chức Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội thể hiện nỗ lực, cam kết của TP Hà Nội trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, làng nghề phát triển”.

Hội chợ năm nay có quy mô hơn 650 gian hàng của hơn 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đến từ gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Bình Dương, Đồng Nai, Nam Định, Bến Tre... và 5 nước trên thế giới gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Hội chợ gồm các hoạt động chính như: Trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như của các nghệ nhân; tư vấn về thiết kế mẫu mã sản phẩm.

Ngoài sản phẩm của các doanh nghiệp xuất khẩu, các làng nghề truyền thống được trưng bày, hội chợ sẽ giới thiệu giới thiệu các sản phẩm có thiết kế mới do các chuyên gia nước ngoài thực hiện. Không gian trưng bày sẽ gồm một số gian hàng thiết kế, trang trí theo không gian mở, nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác thoải mái với khách tham quan.

Dự kiến, hội chợ sẽ đón khoảng 650-700 nhà nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga, Đài Loan... đến tham quan và giao dịch tại Hội chợ, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn (trên 100 triệu USD/năm).

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng phát biểu chào mừng Hội chợ.

Trong bài phát biểu chào mừng hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đề nghị TP Hà Nội tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ; đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tích cực triển khai các hoạt động có liên quan để hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại ngành hàng thủ công mỹ nghệ.

Khách tham quan, tìm hiểu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017 sẽ đưa hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội cũng như cả nước đến với bạn bè quốc tế, thúc đẩy việc xuất khẩu và phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ của Hà Nội nói chung và cả nước nói riêng.

Hội chợ sẽ mở cửa đến hết ngày 20-10.

Tin, ảnh: ĐẶNG LOAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khai-mac-hoi-cho-quoc-te-qua-tang-hang-thu-cong-my-nghe-ha-noi-2017-520956