Khai mạc Hội chợ Quốc tế La Habana FIHAV 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 4/11, Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 37 - FIHAV 2019 đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của khoảng 4.000 đại diện doanh nghiệp từ trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có trên 40 nước có phái đoàn hiệp hội doanh nghiệp hoặc xúc tiến thương mại, bao gồm Việt Nam.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Tới dự lễ khai mạc sự kiện thương mại thường niên lớn nhất Cuba này có Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ricardo Cabrisas Ruiz, cùng nhiều quan chức của Nhà nước Cuba.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca nhấn mạnh số lượng doanh nghiệp đông đảo tham gia hội chợ lần này bất chấp “hoàn cảnh quốc tế phức tạp” một lần nữa chứng minh “mối quan tâm và cam kết của doanh nghiệp nước ngoài muốn kinh doanh tại Cuba”.

Ông Malmierca, cũng là Trưởng Ban tổ chức hội chợ, nhấn mạnh sự hiện diện đông đảo của các đối tác thương mại chính của Cuba như Venezuela, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha – quốc gia một lần nữa có nhiều đại diện nhất tham dự FIHAV.

Bộ trưởng Malmierca khẳng định Cuba đã, đang và sẽ luôn tôn trọng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của mình, thừa nhận những khó khăn dẫn tới chậm trễ về thanh toán của đảo quốc Caribe này với các đối tác quốc tế do hệ quả của tình trạng bị bao vây cấm vận về tài chính.ngặt nghèo của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc bất chấp những rào cản đó, La Habana vẫn củng cố được sự bảo vệ của mình đối với các nhà đầu tư trong thời gian qua.

Người đứng đầu ngành ngoại thương Cuba cũng hoan nghênh sự góp mặt của các doanh nghiệp Mỹ, coi đây là những dấu ấn đáng nhớ trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang có nhiều hành động theo hướng siết chặt chính sách bao vây cấm vận kinh tế phi lý và mang tính ngoài lãnh thổ chống Cuba, bao gồm cả việc áp dụng toàn phần Chương 3 của Luật Helms-Burton.

Gian hàng của nước chủ nhà Cuba tại hội chợ FIHAV 2019. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

FIHAV được tổ chức từ năm 1982 và trong 34 năm tồn tại của mình, sự kiện thương mại thường niên lớn nhất của Cuba, cũng là một trong những hội chợ lớn nhất Mỹ Latinh, đã góp phần đáng kể nâng cao uy tín của đảo quốc Caribe này trên thị trường quốc tế.

Theo chương trình chính thức, FIHAV 2019 - với chủ đề kỷ niệm 500 năm thành lập thủ đô La Habana - sẽ kết thúc ngày 8/11.

Lê Hà - Lê Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khai-mac-hoi-cho-quoc-te-la-habana-fihav-2019-20191105125428188.htm