Khai mạc Hội chợ quốc tế Alger 2019

Ngày 18/6/2019, Tổng thống tạm quyền Algeria, ông Abdelkader Bensalah đã cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế Alger lần thứ 52 (FIA-2019). Sự kiện có sự tham gia của trên 500 nhà trưng bày trong và ngoài nước đến từ 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Với chủ đề «Algeria: Đa dạng hóa nền kinh tế và những cơ hội thiết lập quan hệ đối tác», hội chợ năm nay kéo dài đến hết ngày 23/6/2019.

Các gian hàng chiếm tổng diện tích 22.046 m2 trong đó doanh nghiệp nước ngoài thuê 2.090 m2. Trên tổng số 501 cơ quan, doanh nghiệp tham gia, có 140 doanh nghiệp nước ngoài.

Nhân dịp này, nhiều hội thảo về các chủ đề khác nhau được tổ chức bên lề Hội chợ.

Năm nay, Việt Nam có doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ tham dự. Khu gian hàng Việt Nam đã vinh dự được Tổng thống và Bộ trưởng Thương mại Algeria đến thăm, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt 83,24 triệu USD. Những mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta hiện nay là cà phê, đạt 30.559 tấn, kim ngạch 49,47 triệu USD, kim loại thường và sản phẩm 8,22 triệu USD, điện thoại di động và linh kiện 6,84 triệu USD, thủy sản 3,95 triệu USD, sản phẩm hóa chất 2,45 triệu USD, gạo 1,2 triệu USD, hạt tiêu 0,94 triệu USD...

Hoàng Đức Nhuận - Thương vụ tại Algeria

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khai-mac-hoi-cho-quoc-te-alger-2019-121425.html