Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2020

(CTO) - Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ đã khai mạc tại TP Cần Thơ vào sáng ngày 11 và kéo dài đến ngày 15-11.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và nhiều khách mời đến dự lễ khai mạc.

Lễ cắt băng khai mạc hội chợ.

Lễ cắt băng khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 sẽ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các địa phương, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đồng thời, tăng cường giao lưu, quảng bá sản phẩm; ký kết được nhiều hợp đồng thương mại có giá trị cao, tạo cơ hội cho việc xây dựng, nâng cao giá trị thương hiệu nông thủy sản, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ trong ngày khai mạc.

Hội Chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp” thu hút trên 250 gian hàng của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành trong nước và các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel và Ấn Độ tham gia. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều loại máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến công - nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, sản phẩm nông - lâm - thủy sản, đặc sản vùng miền…

Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 ngay trong ngày khai mạc.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo như các hội thảo, tọa đàm về ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hội nghị kết nối giao thương tại TP Cần Thơ. Hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động tư vấn, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, giới thiệu các công nghệ mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân và hội thi… nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lúa gạo, trái cây và sản phẩm chế biến của TP Cần Thơ tại hội chợ.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khai-mac-hoi-cho-nong-nghiep-quoc-te-viet-nam-2020-a127343.html