Mỹ lên án Triều Tiên thử tên lửa

Mỹ ngày 15/9 đã lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên và coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an và là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều thử tên lửa đạn đạo ngày 15/9. Theo các quan chức của Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên đã thử hai quả tên lửa đạn đạo và hai quả tên lửa này đã rơi xuống vùng biển phía Đông của nước này. Triều Tiên vài ngày trước cũng thử một quả tên lửa hành trình được cho là có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát về vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa mới vào ngày 11-12/9. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát về vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa mới vào ngày 11-12/9. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên và coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an và là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Mỹ nhấn mạnh tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao đối với Triều Tiên và kêu gọi nước này đối thoại. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với quốc phòng của Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á.

Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim ngày 14/9 cho biết Mỹ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi tích cực về đề nghị đàm phán liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Ông đã có cuộc gặp với các quan chức của Hàn Quốc và Nhật Bản trong nỗ lực phá vỡ bế tắc trong đàm phán với Triều Tiên liên quan tới tham vọng hạt nhân của nước này. Ông Sung Kim cho biết ông và người đồng cấp phía Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhưng mục tiêu chính vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. /.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-len-an-trieu-tien-thu-ten-lua-891029.vov