Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2018: Ngày hội của những người làm báo

Hôm nay (16.3), Hội Báo toàn quốc 2018 chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và nhiều đổi mới, Hội Báo toàn quốc 2018 hứa hẹn trở thành ngày hội thực sự của những người làm báo.

Công tác chuẩn bị cho khai mạc Hội Báo toàn quốc 2018. Ảnh: CƯỜNG NGÔ

Phong phú các diễn đàn, hội thảo, giao lưu, tọa đàm...

Ông Trần Bá Dung - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức Hội Báo - cho biết: Ngày 15.3, các nội dung tham gia trong ngày hội, các gian trưng bày đã khẩn trương hoàn thành để đón các quý vị đại biểu, những người làm báo và công chúng đến tham dự sự kiện.

Năm nay, Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, một địa chỉ văn hóa hiện đại với diện tích gấp nhiều lần diện tích địa điểm tổ chức trước nên có nhiều điểm khác biệt và mới mẻ. Với sự tham gia của 55 đơn vị đến từ các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương; cơ sở đào tạo báo chí; các công ty kinh doanh thiết bị làm báo cùng với các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh thành ở 8 Cụm thi đua và 8 địa phương có gian trưng bày riêng trong Hội Báo. Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của Đoàn TNCSHCM Khối các cơ quan Trung ương với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Hội Báo, chào mừng tháng Thanh niên như: Hội trại; các trò chơi dân gian; liên hoan dân vũ; Míttinh chào mừng kỷ niệm thành lập Đoàn 26.3; Tôn vinh các phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu…

Một điểm khác biệt nữa của Hội Báo toàn quốc 2018 là việc sẽ có 4 gian trưng bày theo chuyên đề: “Báo chí với công tác Xây dựng Đảng”, “Báo chí với Quốc hội và cử tri”, “Báo chí với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”, “Đạo đức người làm báo”...

Bên cạnh đó, tại Hội Báo toàn quốc 2018 sẽ có nhiều chương trình như Diễn đàn, hội thảo, giao lưu, tọa đàm, văn nghệ, triển lãm với nhiều chủ đề mới, thiết thực, chuyên sâu về nghề nghiệp, là điểm nhấn quan trọng làm nên nét đặc sắc cho Hội Báo.

Trong đó, có Diễn đàn “Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”; Giao lưu “Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”; Tọa đàm với chủ đề “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0”; Giao lưu các nữ tổng biên tập và tặng quà gia đình các nữ nhà báo liệt sĩ; Tọa đàm “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí Cách mạng Việt Nam”; Gặp gỡ Nhà báo tuổi 90; Lễ Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Triển lãm ảnh: Hà Nội - Trái tim hồng; Chương trình văn nghệ - thời trang do sinh viên của các trường đào tạo báo chí biểu diễn. Ngoài ra, tại Hội Báo còn diễn ra các hoạt động của Bảo tàng Hà Nội với các nội dung: Hội chợ đồ xưa cũ; Triển lãm Tranh Kim Hoàng; Triển lãm Ảnh: Nét Xuân...

Ngày hội báo chí sẽ thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo, phản ánh được hơi thở của thời cuộc thông qua việc tổng kết lại hoạt động báo chí, là nơi để các nhà báo đi trước có thể tiếp lửa cho thế hệ sau.

Duy trì ngọn lửa nghề

Bận rộn cùng sinh viên, giảng viên chuẩn bị gian trưng bày tại hội Báo, PGS-TS Đặng Thị Thu Hương - Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Hội Báo toàn quốc thực sự là một ngày hội của báo chí và những sinh viên chính là các nhà báo tương lai. Việc truyền thụ cho nhà báo tương lai không chỉ là kiến thức nghề nghiệp về báo chí mà quan trọng hơn hết hiểu biết về vấn đề nóng của xã hội, hơi thở của thời đại, hun đúc về đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh nghề nghiệp. Thông qua những “ngọn lửa” của thế hệ làm báo đi trước, giảng viên, sinh viên báo chí sẽ biết được thực tiễn làm nghề, thêm yêu và quý trọng nghề nghiệp tương lai của mình hơn. Đồng thời, tăng thêm tính trách nhiệm và ý thức của các nhà báo đi trước, không chỉ làm tốt nhiệm vụ bây giờ mà còn có trách nhiệm để bồi đắp tiếp thế hệ làm báo tương lai để thực hiện lý tưởng nghề nghiệp.

Cũng háo hức chuẩn bị cho Hội Báo, phóng viên trẻ Nguyễn Đình Việt - Báo Nông thôn Ngày nay - tâm sự: Tham gia ngày hội không chỉ giúp cho các phóng viên trẻ có cơ hội trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước mà đây cũng là dịp giúp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân...

Hội Báo toàn quốc 2018 diễn ra từ 16.3 - 18.3.2018 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/khai-mac-hoi-bao-toan-quoc-2018-ngay-hoi-cua-nhung-nguoi-lam-bao-596016.ldo