Khai mạc Giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc

Tại TP Bắc Giang, Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức khai mạc Giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TPBank năm 2020. Giải có hơn 200 vận động viên (VĐV) của 20 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc tham dự. Các VĐV thi đấu ba nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng cho các nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ phối hợp. Kết thúc giải, các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 32 được quyền tham dự Giải vô địch cờ vua toàn quốc năm 2021.

Tại TP Bắc Giang, Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức khai mạc Giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TPBank năm 2020. Giải có hơn 200 vận động viên (VĐV) của 20 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc tham dự. Các VĐV thi đấu ba nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng cho các nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ phối hợp. Kết thúc giải, các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 32 được quyền tham dự Giải vô địch cờ vua toàn quốc năm 2021.

* Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vừa họp báo giới thiệu Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas năm 2020. Vòng 1 của giải đấu sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh và Bắc Ninh từ ngày 13 đến 17-6. Các đội nam, nữ được chia làm hai bảng A và B, mỗi bảng năm đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra bốn đội có thành tích tốt nhất tham dự vòng 2 (vòng chung kết) của giải đấu dự kiến diễn ra ở khu vực phía nam vào cuối năm 2020.

PV

Vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020

Khởi tranh từ ngày 5-6, sau gần ba tháng phải tạm lùi do dịch Covid-19, chiều 7-6, vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 đã kết thúc với ba trận đấu ở lượt cuối. Trên sân Long Xuyên, đội bóng nhiều tham vọng XM Fico - YTL Tây Ninh nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội An Giang. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Văn Công thực hiện cho đội chủ nhà từ một sai lầm của thủ môn đội Tây Ninh. Ở hai trận đấu còn lại, đội Bà Rịa- Vũng Tàu và Sanna Khánh Hòa thắng đậm đội Huế và Long An với tỷ số 3-1 và 4-1.

Trước đó, trong hai lượt trận đầu của vòng 1diễn ra chiều 5 và 6-6, đội Đồng Tháp thắng đội XSKT Cần Thơ 5-4, Phố Hiến thắng Bình Phước 2-1 và Bình Định thắng Đắk Lắk 4-0. Như vậy, sau vòng 1, đội Bình Định đang tạm dẫn đầu, xếp thứ hai là đội Sanna Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu; hai đội Long An và Đắk Lắk xếp áp chót và cuối bảng.

PV

Tuổi trẻ Thanh Hóa ra quân tình nguyện hè

Ngày 7-6, tại thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với chủ đề “Thanh niên Thanh Hóa sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; tập trung phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng, phát triển kinh tế 11 huyện miền núi và các xã bãi ngang, vùng duyên hải bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt. Sau lễ phát động lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, gom rác, khơi thông điểm tắc dòng chảy trên sông Tam Điệp...

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp Siêu thị Co.opmart trao quà tặng 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Tuổi trẻ Thanh Hóa với công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch Covid-19 năm 2020”…

PV

Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình và các huyện trong tỉnh vừa tổ chức thả hơn 1,3 triệu con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong đó 800.000 con tôm sú giống được thả xuống sông Nhật Lệ. Số thủy sản còn lại chủ yếu là cá giống được thả xuống sông, suối, ao, hồ. Hoạt động này góp phần tái tạo nguồn thủy sản, góp phần tuyên truyền, giáo dục đối với cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường.

* Trung tâm Thủy sản Hà Giang vừa thả 4.500 con cá giống quý hiếm (dầm xanh, anh vũ, chày đất, mị, lăng chấm) xuống lòng hồ thủy điện Nho Quế 1, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Đây là chương trình thuộc đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen một số loại thủy sản quý hiếm, bản địa trên địa bàn tỉnh. Lượng cá giống được thả sẽ tăng cường nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ và phát triển nguồn gen giống cá quý hiếm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/44772302-khai-mac-giai-vo-dich-co-vua-dong-doi-toan-quoc.html