Khai mạc giải U21 QG 2018: Xây dựng đội U23 Việt Nam mới

Sau nhiều ngày chờ đợi và chuẩn bị, chiều nay (7/11), VCK giải U21 Quốc gia 2018 sẽ chính thức khai màn trên sân vận động Tự Do của thành phố Huế.

Giải U21 QG sẽ là cơ hội để Việt Nam xây dựng đội U23 kế cận.

Kết thúc chiến dịch vòng loại, BTC đã xác định được 8 đội bóng lọt vào vòng chung kết. 8 đội sẽ chia thành hai bảng đấu, Bảng A gồm U21 Hà Nội, Đắk Lắk, B.Bình Dương và chủ nhà Huế. Trong khi đó bảng B được đánh giá là bảng đấu tử thần với sự góp mặt của những đội bóng trẻ cực mạnh là HAGL, Viettel, SLNA và Long An.

VCK U21 QG năm nay được đánh giá rất cao về trình độ chuyên môn khi các đội bóng đều mang đến nhiều cầu thủ chất lượng, đang thi đấu ở đội 1 và có cả những tuyển thủ quốc gia.

Ở bảng B, HAGL được đánh giá cực cao nhờ dàn hảo thủ đã thành danh và đang thi đấu cho đội 1 cũng như các tuyến U quốc gia như Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Tiến Đạt, Bảo Toàn, Minh Bình...

Đội bóng trẻ phố núi đang là những nhà đương kim vô địch và tràn đầy quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vương dù ở bảng đấu của họ, những Viettel hay SLNA cũng là những đội bóng trẻ rất đáng gờm.

Trong khi đó ở bảng A, bảng đấu sẽ bắt đầu thi đấu vào chiều nay (7/11), Hà Nội được xem là vô cùng dễ thở khi chỉ phải đối đầu với những đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều.

Với quyết tâm chinh phục giải U21 QG năm nay, đội bóng thủ đô đã mang tới một lực lượng rất mạnh với 2 tuyển thủ U23 quốc gia là Thái Quý và Thành Chung. Cùng với đó là rất nhiều cầu thủ trẻ khác đã được thi đấu cho đội Hà Nội B ở giải hạng Nhất như Đậu Văn Toàn, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Mạnh Tiến, Phùng Viết Trường… HLV Phạm Minh Đức không giấu tham vọng toàn thắng để giành ngôi đầu bảng A.

Với lực lượng nổi trội hơn hẳn so với đối thủ cùng bảng, rõ ràng đây không phải là mục tiêu gì quá khó nhằn. Bóng đá trẻ Becamex Bình Dương đã khởi sắc trong những năm qua dưới sự dẫn dắt của hai HLV Trương Văn Dũ và Hoàng Hùng nhưng so với Hà Nội, rõ ràng họ vẫn ở dưới một bậc. Trong khi đó, Huế ngoài ưu thế là đội chủ nhà ra cũng không được đánh giá cao giống như Đắk Lắk.

Giải U21 QG 2018 sẽ bắt đầu bước vào tranh tài từ ngày hôm nay 7/11 kéo dài đến ngày 17/11. Giải sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn lấy hai đội đầu bảng vào đá bán kết.

Sau lễ khai mạc lúc 15 giờ 30 phút chiều nay, đội chủ nhà Huế sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp đối thủ mạnh nhất của bảng A là Hà Nội. Tiếp đó là cuộc đối đầu giữa Đắk Lắk và Bình Dương.

Với sức mạnh và lực lượng vượt trội của mình, sẽ không có gì nếu đội bóng thủ đô có trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân dù đối thủ là đội chủ nhà. Tương tự thế là sự áp đảo của B.Bình Dương trước một Đắk Lắk không hề được đánh giá cao.

Theo BTC, VCK giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 22 là cơ sở để chọn ra 22 chân sút xuất sắc, thành lập đội tuyển tham dự giải U21 quốc tế diễn ra tại Nha Trang vào tháng 12 tới, đồng thời tham dự giải U22 ĐNA tại Campuchia (tháng 2-2019); vòng loại giải U23 châu Á tranh suất dự Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 2019 ở Philippines.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khai-mac-giai-u21-qg-2018-xay-dung-doi-u23-viet-nam-moi-post281079.info