Khai mạc giải thi đấu dù lượn quốc tế đường trường tại Lai Châu

Ngày 29-11, tại thị trấn Tam Đường (Lai Châu) đã diễn ra Lễ khai mạc giải bay dù lượn đường trường 'Putaleng XC Open 2019'. Sự kiện do UBND tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tam Đường phối hợp Câu lạc bộ dù lượn VIETWINGS tổ chức.

“Putaleng XC Open 2019” là giải thi đấu dù lượn đường trường lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là giải dù lượn đầu tiên tại Việt Nam được Liên đoàn thể thao hàng không Quốc tế (FAI) và Hiệp hội thể thao hàng không Việt Nam (VASA) chấp thuận là một giải đấu được xếp hạng quốc tế, hạng mục CAT2 và là giải đấu dù lượn đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh sách các giải thi đấu của FAI. Thành tích của các phi công tham dự giải sẽ được dùng làm tiêu chí xét điều kiện tham dự Paragliding World Cup.

 Một vận động viên chuẩn bị cất cánh.

Một vận động viên chuẩn bị cất cánh.

Nội dung thi đấu gồm có 3 bài thi được Ban tổ chức đưa ra trong 3 ngày. Cụ thể, các phi công phải bay qua các điểm mốc ấn định trên bản đồ với thời gian nhanh nhất. Mỗi ngày có một bài thi khác nhau. Khác với các môn thể thao khác, bộ môn dù lượn là sử dụng hoàn toàn bằng sức gió, lực nâng trong không khí nên đòi hỏi phi công thi đấu cần có nhiều kỹ năng như: Dự đoán thời tiết, vùng nâng, sức gió và kỹ năng xử lý dù khi bay để có thể bay cao, bay nhanh và bay lâu trong không trung.

Các vận động viên tìm vùng nâng lấy độ cao bắt đầu bài thi.

Putaleng được mệnh danh là "nóc nhà thứ hai của Đông Dương" với độ cao 3.049m, chỉ sau đỉnh Fansipan cao 3.143m. Hai năm trở lại đây, khi cáp treo trở nên thịnh hành ở Fansipan thì du lịch thám hiểm đỉnh Putaleng tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường bỗng trở thành tour trekking được yêu thích của các du khách ưa mạo hiểm.

75 phi công của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải chụp ảnh lưu niệm.

Với việc tổ chức giải thi đấu dù lượn tại Tam Đường (Lai Châu), Ban tổ chức mong muốn đưa vùng đất xinh đẹp Tam Đường, Lai Châu vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Giải đấu Putaleng XC Open 2019 có 75 phi công tham dự, trong đó có hơn 50 phi công quốc tế đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Nga, Úc, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Malaysia, Indonesia và Singapore. Trong đó có những gương mặt nổi trội trong làng dù Đông Nam Á như: Haqimy (Indonesia), Yosh Pasha (Indonesia); Lê Hoàng Bách (Bách Lê), Trần Hoàng Kim (Việt Nam); Yong Tae Ahn và Chikyong Ha (Hàn Quốc).

Dù lượn Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây với số lượng phi công tăng nhanh và những giải thi đấu hằng năm. Tuy nhiên, Putaleng XC Open 2019 là giải quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sẽ là nền móng để phát triển hệ thống giải dù lượn quốc gia Việt Nam, cũng như tiền đề để tổ chức các giải Pre Paragliding World Cup và Paragliding World Cup dù lượn tại Việt Nam trong những năm tới./.

Tin, ảnh: TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/khai-mac-giai-thi-dau-du-luon-quoc-te-duong-truong-tai-lai-chau-603863