Khai mạc Giải Bóng đá phong trào toàn quân năm 2018

Chiều 25-10, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá phong trào toàn quân năm 2018. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Giải Bóng đá phong trào toàn quân năm 2018 diễn ra từ ngày 25-10 đến 10-11, tại 3 địa điểm ở Hà Nội là: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trung tâm Thể thao Viettel, Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn.

Có 32 đội bóng đại diện cho các quân, binh chủng, học viện, nhà trường và các tổng cục trong toàn quân tham dự giải. Các đội dự giải chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt lấy hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của bóng đá phong trào trong toàn quốc, bóng đá phong trào trong toàn quân thời gian qua luôn được tổ chức sôi nổi, tích cực, rộng khắp, đạt kết quả thiết thực; góp phần đáp ứng yêu cầu về rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Giải đấu lần này là dịp để đánh giá đúng chất lượng hoạt động rèn luyện, huấn luyện và tổ chức các giải đấu bóng đá phong trào ở các đơn vị trong toàn quân; đồng thời, giúp các đơn vị rút ra những kinh nghiệm quý báu, tăng cường trao đổi thông tin, học tập lẫn nhau trong việc duy trì luyện tập bóng đá thường xuyên, phát hiện lựa chọn cầu thủ, rèn luyện thể lực, chiến thuật, tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá giữa các đơn vị và các địa phương kết nghĩa làm cho hoạt động bóng đá phong trào phát triển rộng khắp ở các đơn vị.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ cổ vũ cho giải đấu.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương cũng yêu cầu: Giải đấu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu phải khách quan, trung thực, công tâm. Các vận động viên dự giải phát huy hết tài năng, thi đấu nhiệt tình, quyết tâm giành thành tích cao nhất, khẳng định đúng khả năng của mình trong sự đoàn kết, vui khỏe, trung thực, tuyệt đối tránh những hành vi bạo lực, phi thể thao vì sự thành công của giải đấu.

Niềm vui của Nguyễn Trọng Tráng (ngoài cùng bên trái) sau khi ghi bàn thắng cho Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu mở màn của giải giữa đội Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đội Trường Sĩ quan Lục quân 2 ở bảng C. Kết quả hai đội hòa 1-1. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho chủ nhà Trường Sĩ quan Lục quân 1 là Nguyễn Trọng Tráng ở phút thứ 7, từ một cú sút xa kỹ thuật. Đến phút 55, cầu thủ Pơ Loong Hái (Trường Sĩ quan Lục quân 2) ghi bàn ấn định kết quả hòa 1-1.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khai-mac-giai-bong-da-phong-trao-toan-quan-nam-2018-552869