Khai mạc giải bóng đá 'Cúp đất Cẩm' năm 2019: Mười năm một chặng đường

Ngày 27/10 vừa qua, trên Sân Depo, số 8 đường Lý Thường Kiệt, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã diễn ra giải bóng đá 'Cúp' hội đồng hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khu vực phía Nam đã chính thức được khai hội. Nhằm Kỷ niệm 10 năm thành lập, giải 'đất Cẩm' xứng đáng được ghi danh trong bảng vàng của giải đấu phong trào của những người con xa quê, lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

Giải đấu là nguồn động viên lớn để duy trì được cái sân chơi thương mến tình “đồng hương” nơi đất khách quê người.

Giải đấu là nguồn động viên lớn để duy trì được cái sân chơi thương mến tình “đồng hương” nơi đất khách quê người.

Những bó hoa tuơi thắm, những ngọn nến lung linh đã được thổi trong tiếng reo hò của hàng trăm khán giả có mặt trên sân, nhân ngày sinh nhật lần thứ 10 của mùa giải. Và trái bóng đã bắt đầu lăn trên sân mở đầu những ngày hội của những người con Cẩm Xuyên. Để duy trì một giải đấu có tính đoàn kết, phong trào cần rất nhiều yếu tố, không thể không nhắc đến các thành viên lâm thời sáng lập nên các mùa giải.

Xuất phát từ ý tưởng của 4 vị đồng hương Cẩm Xuyên, trước kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, (30/4/1975 - 30/4/2010) hội được bầu ra các chức danh, và ông Trần Viết Việt làm trưởng ban tổ chức, bao gồm; ông Lê Văn Tám, ông Võ Văn Đức, ông Nguyễn Văn Quang.

Hội được triển khai giải đấu đầu tiên gồm 4 đội và được thi đấu ngay trong ngày đại lễ 30/4 tại sân Quảng Trường Thủ Đức, TP HCM, và từ đó, hội đã chính thức lấy ngày mừng chiến thắng làm “mốc” thời gian cho các mùa giải tiếp theo hàng năm. Phong trào được tiếp nối qua các năm liên tục, đã nhân rộng và lan tỏa, thu hút được nhiều đội và cầu thủ là con em của huyện nhà Cẩm Xuyên.

Từ đó phong trào được nâng cao, các mạnh thường quân thường xuyên tài trợ, các fan hâm mộ thường xuyên quan tâm và hưởng ứng các trận cầu và cổ vũ cho các cầu thủ, các đội tham gia mùa giải… đó là nguồn động viên lớn để duy trì được cái sân chơi thương mến tình “đồng hương” nơi đất khách quê người?.

Người kế nhiệm trưởng ban tổ chức giải từ năm 2018, ông Nguyễn Văn Duyến, bộc bạch chia sẻ: “Nói chứ ,cũng nỏ chi cả. Muốn mần được là mần thôi. Bọn tui chỉ là những người bắc nhịp cầu cho các đội bóng, anh em chơi. Giải có tốt, có chạy khỏe không thì phụ thuộc vào độ nhiệt tình, cách chơi đẹp của các đội, và cả của người chơi. Họ có đam mê thì bọn tui mới mần được.

Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến các Mạnh thường quân. Họ cũng chẳng muốn gọi tên nhưng phải nói, 10 năm nay, nhờ mỗi người một chút, mỗi người một tay, giải mới tồn tại cho đến nay. Chúng tôi hết sức trân quý điều đó!”.

Theo thống kê, huyện Cẩm Xuyên có 27 xã và thị trấn. Vậy mà năm nay có đến 24 đội bóng đăng ký tham dự. Con số này vượt hơn 4 đội so với năm ngoái. Và cũng ít thấy giải đấu nào lại có nhiều nhà tài trợ như đất Cẩm, tham gia ban tổ chức giải từ các năm (2011 – 2013) không thể thiếu sự thành công của những thành viên ban tổ chức giải như; ông Nguyễn Gia Thuần, ông Nguyễn Trí Đường, ông Trần Hữu Thanh.

Có thể nói ngoài sự yêu quý môn thể thao “Vua” và tình yêu quê hương, những người con xa quê lập nghiệp đến từ Hội đồng hương thị trấn Cẩm Xuyên. BTC đã đón nhận được những gói tài trợ từ các Doanh nhân thành đạt, các Doanh nghiệp trên địa bàn là con em đồng hương…, những sự đóng góp quý báu đó đã tạo nên một sức mạnh không riêng chỉ là vật chất, “góp gió thành bão”, nhằm giúp những người làm giải BTC có được kinh phí trang trải.

Nhìn hình ảnh khán giả rồng rắn xếp hàng xem các trận đấu phong trào, mà như đang xem các trận cầu chuyên nghiệp, hay chăng sự hương phấn của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua đã tạo nên cảm hứng phi thường, chuyển hóa phong cách cho các cầu thủ và khán giả trên sân? hẳn những nhà làm bóng đá chuyên nghiệp phải ghen tị và phát thèm.

Những hình ảnh đấy cũng đã chứng minh sức hút, sự lan tỏa của “Cúp” đất Cẩm, một giải đấu đã bước sang tuổi thứ 10 hết sức ấn tượng trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Mùa giải 2019, “Cúp” đất Cẩm là nơi quy tụ, gặp mặt của anh, chị, em, học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên và bà con quê hương Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh tại khu vực Miền Nam, thể hiện sự đoàn kết gắn bó và chia sẻ.

Một số hình ảnh tại Giải bóng đá “Cúp” hội đồng hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khu vực phía Nam:

Sỹ Nam - Tuấn Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/khai-mac-giai-bong-da-cup-dat-cam-nam-2019-muoi-nam-mot-chang-duong-d110240.html