Số người giới thiệu ứng cử HĐND các cấp tại Quảng Ninh gấp 3-4 lần số người được bầu

Số người phân bổ giới thiệu lần đầu tại HĐND cấp tỉnh, huyện, xã đều gấp từ 3-4 lần số lượng đại biểu được bầu. Trong đó, tỷ người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số,.. đều đạt và cao hơn so với yêu cầu.

Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tiến hành các bước chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tiến độ công việc cũng như sẵn sàng các phương án ứng phó các tình huống có thể phát sinh.

Sau thành công của hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản xác định được số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Quảng Ninh hoàn thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND các cấp sớm hơn so với quy định.

Quảng Ninh hoàn thành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND các cấp sớm hơn so với quy định.

Số người phân bổ giới thiệu lần đầu tại HĐND cấp tỉnh, huyện, xã đều gấp từ 3-4 lần số lượng đại biểu được bầu, trong đó tỉ lệ nữ, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi và tái cử đều đạt và cao hơn so với yêu cầu.

Quảng Ninh sớm thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ chức phụ trách bầu cử; các tiểu ban bầu cử như An ninh trật tự, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tuyên truyền; đồng thời triển khai họp trực tuyến, tập huấn nghiệp vụ toàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh...

Hiện các đơn vị, địa phương đều chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát lựa chọn nhân sự phụ trách công tác bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Đủ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Hà Lầm, TP Hạ Long cho biết: "Chúng tôi đã có chỉ đạo đến từng khu phố, căn cứ theo các quy định của Luật để dự kiến những người tham gia vào Ban bầu cử. Về tiêu chí phải là những người có uy tín, trình độ, có kinh nghiệm nhiều năm qua các kỳ bầu cử, lựa chọn để đưa vào, thực hiện nhiệm vụ phụ trách bầu cử trong nhiệm kỳ này đảm bảo kết quả tốt nhất."

Khắc phục khó khăn về đặc thù địa bàn rộng, vùng miền núi, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ lớn hay các đơn vị mới sáp nhập đơn vị hành chính, Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch bầu cử đúng Luật, hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định chung.

Các đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Bước vào thời gian cuối quá trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban bầu cử từ cấp tỉnh tới các địa phương đều tập trung đôn đốc, hướng dẫn việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ ứng cử, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Ông Phạm Xuân Huệ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Đông Triều, địa phương vừa tập trung quyết liệt phòng chống dịch, vừa đảm bảo tiến hành tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử thời gian qua cho biết: "Đông Triều hiện đã hoàn thành việc giới thiệu và nộp hồ sơ đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong ngày 10/3, phấn đấu hoàn thành việc giới thiệu, nộp hồ sơ ứng cử của đại biểu HĐND thị xã và cấp xã xong trước ngày 12/3. Ngày 14/3 chúng tôi sẽ chuyển các hồ sơ của người ứng cử cho Ủy ban MTTQ cùng cấp để chuẩn bị cho Hiệp thương lần thứ hai."

Cùng với đó, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng phương án và kịch bản ứng phó các tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống liên quan đến diễn biến dịch bệnh Covid-19 để công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quang-ninh-tang-ty-le-gioi-thieu-nguoi-ngoai-dang-ung-cu-hdnd-cac-cap-842686.vov